Tư vấn

Cận cảnh sức mạnh chiến hạm Smetlivy Nga bắn cảnh cáo tàu TNK

15/12/2015, 10:25
image

Chiến hạm Smetlivy bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ thuộc lớp tàu khu trục Project 61, đóng cách đây nửa thế kỷ...

1
Ngày 13/12, khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, tàu chiến Nga mang tên Smetlivy (810) đã buộc phải bắn cảnh cáo tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng biển Aegean, tại vị trí cách đảo Lemnos của Hy Lạp khoảng 22km.
2
Theo nguồn tin RT, trước đó tàu chiến Nga đã phát hiện tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ ở khoảng cách khoảng 1km. Tàu cá này đang tiến lại gần tàu Smetlivy và “phớt lờ” những tín hiệu liên lạc từ phía tàu Nga. Để tránh một sự cố va chạm có thể xảy ra giữa hai tàu, tàu Nga buộc phải nổ súng cảnh báo đối với tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đến gần tàu Smetlivy với khoảng cách 600m. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi hướng sau đó nhưng không liên lạc với tàu chiến của Nga.
3
Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ thuộc lớp tàu khu trục Project 61 (NATO định danh là Kashin) thiết kế và chế tạo dưới thời Liên Xô, được khởi đóng từ năm 1960 với tổng cộng 25 chiếc được sản xuất. Dưới thời Liên Xô, lớp tàu được xếp vào kiểu "tàu bảo vệ" hoặc tàu chống ngầm cỡ lớn" hoặc tàu tên lửa cỡ lớn".
4
Khu trục hạm Smetlivy được hạ thủy vào ngày 15/7/1966 tại nhà máy đóng tàu Nikolaiev, bắt đầu hoạt động ngày 26/8/1967 và chính thức vào biên chế ngày 25/9/1969. Tàu khu trục Smetlivy đã phục vụ liên tục cho tới khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Đến năm 1995, con tàu trải qua một đợt nâng cấp lớn và "tái ngũ" trong thành phần Hạm đội Biển Đen. Hiện Smetlivy là chiếc tàu chiến Project 61 Kashin cuối cùng còn hoạt động trong Hải quân Nga.
5
Chiến hạm Smetlivy sở hữu những thông só khá ấn tượng: lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.400 tấn và lên tới 4.390 tấn khi đầy tải; chiều dài 144 m; chiều rộng 15,8 m. Tàu được trang bị 2 động cơ COGAG (turbine khí kết hợp) với 4 turbine khí M8E có tổng công suất lên tới 96.000 mã lực (72.000 kW), cho tốc độ tối đa 38 hải lý/h (70 km/h).
6
Những trang bị trên giúp con tàu đạt tầm hoạt động khoảng 3.500 hải lý (6.480 km) khi chạy ở vận tốc 18 hải lý/h (33 km/h), hoặc 2.000 hải lý 3.700 km) nếu chạy với tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h).
10
Vũ khí trang bị của Smetlivy gồm 1 pháo hạm nòng đôi AK-726 cỡ 76 mm, 2 ray phóng đôi của tên lửa phòng không SA-N-1 Volna (phiên bản hải quân của SA-3 Goa) với tổng cộng 32 tên lửa, 5 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm có thể dùng nhiều loại ngư lôi săn ngầm/chống hạm có tầm phóng vài chục km. Về hỏa lực chống tàu, Smetlivy trang bị hai bệ phóng tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35 Uran bố trí dọc thân tàu.
11
Đạn tên lửa Kh-35 biến thể phục vụ cho Hải quân Nga mang đầu đạn 145kg, đạt tầm phóng 130km, phát hiện mục tiêu với đầu dẫn chủ động 20km, pha cuối bay cách mặt nước 4m, tốc độ hành trình Mach 0,8.
12
Smetlivy cũng có khả năng chống ngầm tương đối mạnh với hai bệ phóng bom RBU-6000…
13
…và 5 ống phóng ngư lôi 533mm có thể dùng nhiều loại ngư lôi săn ngầm/chống hạm có tầm phóng vài chục km.
14
Ngoài ra, tàu còn có hệ thống pháo hạm AK-726 trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Fut-B, có khả năng bắn hạ mục tiêu máy báy bay với tốc độ 350-650 m/s và ở độ cao 500-6.000m, tầm bắn 18,3km. Với mục tiêu mặt nước thì AK-726 đạt tầm bắn 8,2km.
15
Ở đuôi tàu có sàn đáp cho trực thăng săn ngầm Ka-27PS, thủy thủ đoàn vận hành tàu lên tới 300 người.

 
Video tàu Nga nổ súng cảnh báo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng biển Aegean:

Nguồn video: RT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.