Thời sự Quốc tế

Tàu gặp sự cố giữa hầm, hơn 1.500 hành khách Hong Kong phải sơ tán

Sáng đầu tuần (5/12), tại Hong Kong, hành khách trên tuyến Tseung Kwan O đã buộc phải sơ tán vì tàu gặp sự cố khi đi qua hầm đường sắt.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP), tàu chở khách qua tuyến Tseung Kwan O từ nhà ga Lohas Park đến Tseung Kwan O đã bị gián đoạn do lỗi thiết bị. Khớp nối giữa 2 toa tàu bị lỗi vào lúc 8h30 - giờ cao điểm buổi sáng.

“Tàu bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn sau đó dừng lại và mất điện. Chúng tôi tưởng tàu đã đâm phải thứ gì đó” – SCMP dẫn một nguồn tin cho biết.

Tổng công ty Hệ thống Đường sắt Vận tải Công cộng (MTR) của Hong Kong cho biết, các kỹ sư đã thực hiện sửa chữa khẩn cấp và mất khá nhiều thời gian để có thể đưa tàu bị lỗi ra khỏi đường ray.

img

Nhân viên đường sắt hướng dẫn hành khách sơ tán khỏi khu vực tàu. Ảnh - SCMP

Hoạt động trên tuyến tàu này đã phải tạm ngừng. MTR đã sắp xếp xe bus để vận chuyển khách tại nơi bị ảnh hưởng.

Một phóng viên ảnh của SCMP cho biết, tàu bị dừng đột ngột và ông nhìn thấy nhiều người trong toa đã bị ngã xuống sàn. “Chúng tôi chờ bên trong tàu khoảng 20 phút trước khi được nhân viên MTR sơ tán ra ngoài” – ông Yeung nói.

Hành khách theo sự chỉ dẫn của nhân viên MTR đi bộ xuyên tầm về phía nhà ga Tseung Kwan O.

Sự việc mới nhất tiếp nối sự cố vừa xảy ra tháng trước trong đó tàu điện đã bị trật bánh một phần tại sân ga Yau Ma Tei sau khi đâm vào hàng rào kim loại gần đường ray.

Một số hình ảnh khác tại hiện trường sự cố:

img

Kỹ thuật viên kiểm tra lỗi trên tàu. Ảnh - SCMP

img

Sự cố khiến hoạt động trên tuyến tàu này đã bị gián đoạn.

img

Nhiều hành khách dùng điện thoại để ghi lại sự cố bất ngờ. Ảnh - SCMP

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.