Xã hội

Cận cảnh tàu hải quân tự vệ Nhật Bản mới tới thăm Đà Nẵng

17/04/2015, 05:05

Vào sáng 16/4, hai tàu hải quân tự vệ của Nhật Bản đã tới thăm Đà Nẵng tại cảng Tiên Sa.

 

 Nguồn video: Dân Trí

Được biết hai tàu hải quân của Nhật Bản lần lượt là: tàu JS KIRISAME (DD104) và tàu JS ASAYUKI (DD132)

Theo như được biết thì loại tàu khu truc này được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, tổ hợp vũ khí đánh gần, 1 pháo, trực thăng tuần tra SH-60K…

Trong đó, tàu JS KIRISAME (DD104) có trọng lượng nước rẽ 4.550 tấn, chiều dài 151m, chiều rộng 17,4m, mớn nước 5,2m, tốc độ 30 hải lý (50km/h).

Còn tàu JS ASAYUKI (DD132) có trọng lượng nước rẽ 3.050 tấn, chiều dài 130m, chiều rộng 13,6m, mớn nước 4,7m, tốc độ 30 hải lý (50km/h).

Chia sẻ trên báo Dân Trí, Đại tá Sugimoto Masaharu  cho biết: “Thực ra, Hải quân ở quốc gia nào cũng giống nhau nên việc phối hợp huấn luyện chung giữa hai nước rất là bình thường. Việc huấn luyện chung trên tinh thần hợp tác, hữu nghị”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.