Công nghệ

Cận cảnh tàu ngầm tối tân B-237 Rostov-on-Don của Nga

30/11/2014, 15:02

So về kích thước, tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don thuộc dự án 636.3 của Hải quân Nga, tương tự tàu ngầm xuất khẩu cho Việt Nam, Trung Quốc.

Về hỏa lực, biến thể nội địa sẽ được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp và tên lửa hành trình diệt hạm tốc độ siêu âm 3M-54 đạt tầm phóng tới 400-600km (biến thể xuất khẩu chỉ là 220km).
B-237 Rostov-on-Don là chiếc tàu ngầm Project 636.3 thứ 2 được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đóng cho Hải quân Nga. Chiếc này được hạ thủy ngày 26/6/2014, sau đó tiếp tục hoàn thiện kiến trúc thượng tầng trước khi ra biển thử nghiệm.
B-237 Rostov-on-Don là chiếc tàu ngầm Project 636.3 thứ 2 được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đóng cho Hải quân Nga. Chiếc này được hạ thủy ngày 26/6/2014, sau đó tiếp tục hoàn thiện kiến trúc thượng tầng trước khi ra biển thử nghiệm.
Tàu đã bắt đầu chuyến đi thử nghiệm trên biển Baltic vào ngày 21/11. Dự kiến, tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don cùng 5 tàu Kilo 636.3 còn lại sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.
Tàu đã bắt đầu chuyến đi thử nghiệm trên biển Baltic vào ngày 21/11. Dự kiến, tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don cùng 5 tàu Kilo 636.3 còn lại sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.
Trong ảnh, các cột anten, kính tiềm vọng trên đỉnh thượng tầng đã “rụt” lại vào bên trong tàu ngầm.
Trong ảnh, các cột anten, kính tiềm vọng trên đỉnh thượng tầng đã “rụt” lại vào bên trong tàu ngầm.
Cơ bản thì tàu ngầm Kilo 636.3 đóng cho Nga giống về kích thước nếu so với tàu ngầm xuất khẩu cho Việt Nam, Trung Quốc. Các tàu có lượng giãn nước khi nổi là 2.350 tấn.
Cơ bản thì tàu ngầm Kilo 636.3 đóng cho Nga giống về kích thước nếu so với tàu ngầm xuất khẩu cho Việt Nam, Trung Quốc. Các tàu có lượng giãn nước khi nổi là 2.350 tấn.
Tuy nhiên, chắc chắn các hệ thống điện tử - vũ khí trên tàu sẽ có sự vượt trội so với hàng xuất khẩu.
Tuy nhiên, chắc chắn các hệ thống điện tử - vũ khí trên tàu sẽ có sự vượt trội so với hàng xuất khẩu.
Tàu được trang bị hệ thộng lực diesel - điện cho tốc độ bơi khi nổi là 10-12 hải lý/h, khi lặn 17-25 hải lý/h, lặn sâu tối đa 300m, hải trình 11.000km với tốc độ kinh tế 7 hải lý/h.
Tàu được trang bị hệ thộng lực diesel - điện cho tốc độ bơi khi nổi là 10-12 hải lý/h, khi lặn 17-25 hải lý/h, lặn sâu tối đa 300m, hải trình 11.000km với tốc độ kinh tế 7 hải lý/h.
Về hỏa lực, biến thể nội địa sẽ được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp và tên lửa hành trình diệt hạm tốc độ siêu âm 3M-54 đạt tầm phóng tới 400-600km (biến thể xuất khẩu chỉ là 220km).
Về hỏa lực, biến thể nội địa sẽ được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp và tên lửa hành trình diệt hạm tốc độ siêu âm 3M-54 đạt tầm phóng tới 400-600km (biến thể xuất khẩu chỉ là 220km).
Các hệ thống anten, radar, kính tiềm vọng lại được mở ra trên đỉnh thượng tầng.
Các hệ thống anten, radar, kính tiềm vọng lại được mở ra trên đỉnh thượng tầng.
Với 6 tàu ngầm Kilo 636.3, năng lực tác chiến dưới mặt nước của Hạm đội sẽ được tăng cường đáng kể.
Với 6 tàu ngầm Kilo 636.3, năng lực tác chiến dưới mặt nước của Hạm đội sẽ được tăng cường đáng kể.

Theo Hoàng Lê/ Kiến Thức  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.