Xã hội

Cận cảnh "thần đèn" nâng nhà thờ nặng 5.500 tấn lên 2 mét

07/08/2018, 13:18

Sau hơn 4 tháng thi công, tổ "Thần đèn" đã hoàn tất nâng nhà thờ giáo xứ nặng 5.500 tấn lên 2 mét.

IMG_8320

Nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nằm trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) được xây dựng vào năm 2000. Tuy nhiên, khi tuyến đường này được mở rộng và nâng cao, nhà thờ bỗng bị thấp hơn mặt đường 0,9 m

IMG_8278

Do đó Chánh xứ và Hội đồng quản lý giáo xứ quyết định mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư thực hiện nâng toàn bộ nhà thờ giáo xứ lên cao 2 m, bắt đầu từ tháng 4/2018

IMG_8086

Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình có tổng chiều dài 55 m, ngang 20 m gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lầu với tổng diện 1000 m2, nặng khoảng 5.500 tấn

IMG_8191

Sau hơn 4 tháng thi công, tổ "thần đèn" với hàng chục công nhân đã hoàn tất nâng nhà thờ nặng 5,500 tấn lên cao 2 mét. Hiện trong giai đoạn đúc kết bê tông cố định ngôi nhà

IMG_8002

Để nâng nhà thờ nặng 5,5 nghìn tấn lên 2 mét, "thần đèn" phải sử dụng 23 ben thủy lực và 25 kích tay. Khi ben nâng lên bằng hơi, các công nhân đồng thời sẽ đồng loạt kích tay để giữ toàn bộ kết cấu công trình

IMG_8073

Toàn bộ mặt sàn và hệ thống dầm đà của nhà thờ giáo xứ được nâng lên lên cao 2 mét

IMG_7982

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết công trình trước đây đã ép cọc, có hiện tượng lún, nứt nên ông thực hiện phương án ép cọc bê tông cốt thép, gia cố móng để kích nâng

IMG_8033

Các công nhân đang gấp rút đóng hộp để đổ bê tông, cố định lại nhà thờ sau khi nâng lên 2 mét

IMG_8198

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ được "thần đèn" hoàn thành sau tám đến 10 tháng thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.