Đi ++

Cận cảnh thiết lập trận địa pháo hoa chào mừng Ngày hội Văn hóa ở Bạc Liêu

27/11/2022, 12:32

Nhân viên kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa ở Bạc Liêu.

Sáng 27/11, tại sân thượng trụ sở Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai trận địa pháo hoa trong lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 vào tối cùng ngày tại quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu.

Trận địa pháo hoa được nhân viên kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

img

Hàng nghìn trái pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn Hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Ảnh: Văn Đông

img

Trận địa pháo hoa được thiết lập trên sân thượng trụ sở Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Đông

img

Theo Ban tổ chức Ngày hội Văn Hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra sau chương trình Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch, với số lượng 90 giàn. Ảnh: Văn Đông

img

Pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời TP Bạc Liêu với thời lượng không quá 15 phút. Ảnh: Văn Đông

img

Nhân viên Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm lắp đặt các thiết bị, giàn pháo ngay trên sân thượng. Ảnh: Văn Đông

img

Nhân viên kỹ thuật cố định từng thùng pháo hoa tầm thấp. Ảnh: Văn Đông

img

Các bệ pháo được xếp lần lượt theo thứ tự. Ảnh: Văn Đông

img

Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ảnh: Văn Đông

img

Toàn bộ các thùng đặt giàn pháo hoa được che chắn đảm bảo an toàn, tránh mưa ướt hoặc bén lửa từ bên ngoài. Ảnh: Văn Đông

img

Bộ Trung tâm điều khiển kích nổ pháo hoa. Ảnh: Văn Đông

img

Nhân viên Kỹ thuật đấu nối dây kíp vào hộp cầu đấu. Ảnh: Văn Đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.