Xã hội

Cận cảnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ lớp 6 tại Quảng Ninh

14/04/2022, 12:53

Sáng 14/4, gần 200 học sinh khối lớp 6 ở Quảng Ninh đã trở thành những trẻ dưới 12 tuổi đầu tiên của Việt Nam được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Sáng 14/4, tại Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Y tế đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng năm 2022".

Sáng 14/4, tại Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Y tế đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng năm 2022".

Dự buổi lễ có Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, Phó trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam và 168 học sinh khối lớp 6 cùng phụ huynh trường THCS Trần Quốc Toản. Các trẻ em được tiêm chủng lần này là vaccine Moderna. Ảnh: Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các quy trình chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh khối lớp 6.

Dự buổi lễ có Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, Phó trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam và 168 học sinh khối lớp 6 cùng phụ huynh trường THCS Trần Quốc Toản. Các trẻ em được tiêm chủng lần này là vaccine Moderna. Ảnh: Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các quy trình chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh khối lớp 6.

Có mặt tại buổi lễ phát động từ sáng sớm, PV Báo Giao thông đã ghi nhận được sự phấn khởi của phụ huynh và sự háo hức, xen lẫn hồi hộp của các em học sinh lớp 6 khi chuẩn bị được tiêm mũi vaccine đầu tiên của Việt Nam dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: 168 học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản đến dự buổi lễ phát động từ rất sớm.

Có mặt tại buổi lễ phát động từ sáng sớm, PV Báo Giao thông đã ghi nhận được sự phấn khởi của phụ huynh và sự háo hức, xen lẫn hồi hộp của các em học sinh lớp 6 khi chuẩn bị được tiêm mũi vaccine đầu tiên của Việt Nam dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: 168 học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản đến dự buổi lễ phát động từ rất sớm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói: "Thực hiện chủ trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, cao nhất để triển khai. Đến nay, Quảng Ninh đã sẵn sàng triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em với phương châm "Tiêm đến đâu, an toàn đến đó" để khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng đặc biệt mà Bộ Y tế đã xác định tổ chức đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, tính đến ngày 6/4/2022, toàn tỉnh có khoảng 182.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ cố gắng tiến hành đến cuối quý II/2022.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói: "Thực hiện chủ trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, cao nhất để triển khai. Đến nay, Quảng Ninh đã sẵn sàng triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em với phương châm "Tiêm đến đâu, an toàn đến đó" để khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng đặc biệt mà Bộ Y tế đã xác định tổ chức đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, tính đến ngày 6/4/2022, toàn tỉnh có khoảng 182.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ cố gắng tiến hành đến cuối quý II/2022.

Được các cán bộ tiêm chủng hướng dẫn cặn kẽ thủ tục khai báo cũng như các biện pháp theo dõi sức khỏe sau tiêm, các em học sinh đều yên tâm. Cháu Phạm Tâm An, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Trần Quốc Toản cho biết: "Mấy hôm nay, nghe trường thông báo chuẩn bị được tiêm vaccine phòng Covid -19, cả nhà cháu phấn khởi. Sáng nay, cháu dậy sớm hơn mọi ngày để mẹ đưa đến trường tiêm vaccine. Cháu được tiêm phòng nhiều mũi vaccine từ nhỏ, nên cháu sợ đau".

Được các cán bộ tiêm chủng hướng dẫn cặn kẽ thủ tục khai báo cũng như các biện pháp theo dõi sức khỏe sau tiêm, các em học sinh đều yên tâm. Cháu Phạm Tâm An, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Trần Quốc Toản cho biết: "Mấy hôm nay, nghe trường thông báo chuẩn bị được tiêm vaccine phòng Covid -19, cả nhà cháu phấn khởi. Sáng nay, cháu dậy sớm hơn mọi ngày để mẹ đưa đến trường tiêm vaccine. Cháu được tiêm phòng nhiều mũi vaccine từ nhỏ, nên cháu sợ đau".

Mũi tiêm đầu tiên dành cho trẻ em ở Việt Nam được thực hiện trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh. Còn cháu Phạm Kiều An, học sinh lớp 6A1 tâm sự: "Cháu xem ti vi, đọc báo thấy tác dụng của vaccine phòng Covid-19 rất hiệu quả. Trong nhà cháu người lớn đã được tiêm hết rồi, nên khi mắc Covid-19 vừa rồi mọi người đều nhanh khỏi, khỏe mạnh. Vì thế, được tiêm phòng đợt này, cả lớp cháu ai mừng…"

Mũi tiêm đầu tiên dành cho trẻ em ở Việt Nam được thực hiện trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh. Còn cháu Phạm Kiều An, học sinh lớp 6A1 tâm sự: "Cháu xem ti vi, đọc báo thấy tác dụng của vaccine phòng Covid-19 rất hiệu quả. Trong nhà cháu người lớn đã được tiêm hết rồi, nên khi mắc Covid-19 vừa rồi mọi người đều nhanh khỏi, khỏe mạnh. Vì thế, được tiêm phòng đợt này, cả lớp cháu ai mừng…"

Công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tiêm và và theo dõi sức khỏe sau tiêm cho các cháu được chuẩn bị chu đáo.Trước và sau tiêm, các em học sinh đều được phát sữa, được đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo.

Công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tiêm và và theo dõi sức khỏe sau tiêm cho các cháu được chuẩn bị chu đáo.Trước và sau tiêm, các em học sinh đều được phát sữa, được đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo.

Chị Vũ Thị Tuyến Mai, cán bộ thực hiện tiêm phòng cho các cháu đợt này cho biết: "Do các cháu còn nhỏ, nên việc tư vấn, khám sức khỏe trước tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm được cơ quan chức năng chuẩn bị cặn kẽ. Mừng nhất là khi được tư vấn, phụ huynh và học sinh đều rất an tâm, phấn khởi".

Chị Vũ Thị Tuyến Mai, cán bộ thực hiện tiêm phòng cho các cháu đợt này cho biết: "Do các cháu còn nhỏ, nên việc tư vấn, khám sức khỏe trước tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm được cơ quan chức năng chuẩn bị cặn kẽ. Mừng nhất là khi được tư vấn, phụ huynh và học sinh đều rất an tâm, phấn khởi".

Cháu Nguyễn Ngân Giang, học sinh lớp 6A2 xúc động, cho biết: Sau khi tiêm, cháu cũng cảm thấy sức khỏe bình thường lại được phát sữa, được các cô, các bác hỏi thăm ân cần, cháu càng yên tâm hơn.

Cháu Nguyễn Ngân Giang, học sinh lớp 6A2 xúc động, cho biết: Sau khi tiêm, cháu cũng cảm thấy sức khỏe bình thường lại được phát sữa, được các cô, các bác hỏi thăm ân cần, cháu càng yên tâm hơn.

Đến gần 11h, việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam cho 168 học sinh khối lớp 6, trường THCS Trần Quốc Toản ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã cơ bản hoàn thành. Điều đáng mừng là các cháu đều an toàn tuyệt đối, không có cháu nào có biểu hiện sức khỏe bất thường sau khi tiêm.

Đến gần 11h, việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam cho 168 học sinh khối lớp 6, trường THCS Trần Quốc Toản ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã cơ bản hoàn thành. Điều đáng mừng là các cháu đều an toàn tuyệt đối, không có cháu nào có biểu hiện sức khỏe bất thường sau khi tiêm.

Cầm tờ chứng tiêm chủng mũi 1 cho con gái Nguyễn Tuệ Phương, học sinh lớp 6A2, chị Nguyễn Thị Thu Nga nhà ở khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long phấn khởi khoe: "Trong đợt dịch Covid -19 này, vợ, chồng em lo nhất là các con nhỏ chưa được tiêm chủng. Nay cho con đi tiêm, thấy sức khỏe của cháu bình thường sau tiêm, em mừng lắm. Phụ huynh chúng em rất cảm ơn sự chăm lo cho trẻ em của các ngành, các cấp".

Cầm tờ chứng tiêm chủng mũi 1 cho con gái Nguyễn Tuệ Phương, học sinh lớp 6A2, chị Nguyễn Thị Thu Nga nhà ở khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long phấn khởi khoe: "Trong đợt dịch Covid -19 này, vợ, chồng em lo nhất là các con nhỏ chưa được tiêm chủng. Nay cho con đi tiêm, thấy sức khỏe của cháu bình thường sau tiêm, em mừng lắm. Phụ huynh chúng em rất cảm ơn sự chăm lo cho trẻ em của các ngành, các cấp".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.