Xã hội

Cận cảnh toà nhà 61 Trần Phú sau nửa tháng dừng tháo dỡ

20/04/2022, 16:01

Sau khi dừng tháo dỡ, nhiều dãy nhà tại lô "đất vàng" 61 Trần Phú đã được dỡ bỏ giàn giáo và lưới bảo hộ.

Sau khi Hà Nội "lệnh" dừng tháo dỡ, toàn bộ giàn giáo, bạt che quanh lô "đất vàng" 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã được dỡ bỏ.

Sau khi Hà Nội "lệnh" dừng tháo dỡ, toàn bộ giàn giáo, bạt che quanh lô "đất vàng" 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã được dỡ bỏ.

Tòa nhà 61 Trần Phú phía mặt phố Nguyễn Thái Học giao Lê Trực quang đãng trở lại, tuy nhiên phần mái dỡ bỏ vẫn dang dở.

Tòa nhà 61 Trần Phú phía mặt phố Nguyễn Thái Học giao Lê Trực quang đãng trở lại, tuy nhiên phần mái dỡ bỏ vẫn dang dở.

Sau khi dỡ phần giàn giáo và lưới bảo vệ, bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ" ngày 19/5/1967 được hiện ra hoàn toàn để người đi qua đây có thể chiêm ngưỡng.

Sau khi dỡ phần giàn giáo và lưới bảo vệ, bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ" ngày 19/5/1967 được hiện ra hoàn toàn để người đi qua đây có thể chiêm ngưỡng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (Postef) - đơn vị chủ đầu tư dự án có báo cáo gửi quận Ba Đình, khẳng định giữ gìn nguyên trạng bức phù điêu này.

Trước đó, Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (Postef) - đơn vị chủ đầu tư dự án có báo cáo gửi quận Ba Đình, khẳng định giữ gìn nguyên trạng bức phù điêu này.

Nhiều đoạn tường của công trình đang tháo dỡ dở, vì vậy để tránh gây tai nạn cho người đi bộ, những rào chắn bằng sắt đã được dựng tại đây.

Nhiều đoạn tường của công trình đang tháo dỡ dở, vì vậy để tránh gây tai nạn cho người đi bộ, những rào chắn bằng sắt đã được dựng tại đây.

Cùng với đó là biển cảnh báo nguy hiểm đã được gắn tại hàng rào này.

Cùng với đó là biển cảnh báo nguy hiểm đã được gắn tại hàng rào này.

Những mảng tường đang bị phá bỏ dang dở có nhiều viên gạch bung ra và có thể rơi xuống vỉa bất cứ lúc nào.

Những mảng tường đang bị phá bỏ dang dở có nhiều viên gạch bung ra và có thể rơi xuống vỉa bất cứ lúc nào.

Phối cảnh của công trình đã được lộ rõ khi rào chắn, lưới bảo hộ được dỡ bỏ.

Phối cảnh của công trình đã được lộ rõ khi rào chắn, lưới bảo hộ được dỡ bỏ.

Tại mặt đường Nguyễn Thái Học dãy nhà xưởng mới chỉ bị dỡ bỏ mái tôn, còn tường phía ngoài vẫn được giữ nguyên trạng.

Tại mặt đường Nguyễn Thái Học dãy nhà xưởng mới chỉ bị dỡ bỏ mái tôn, còn tường phía ngoài vẫn được giữ nguyên trạng.

Bảng hiệu Nhà máy thiết bị Bưu điện (Postef) đã bị bạc màu và bị bong tróc.

Bảng hiệu Nhà máy thiết bị Bưu điện (Postef) đã bị bạc màu và bị bong tróc.

Dãy nhà tại đường Hùng Vương  ở lô đất 61 Trần Phú vẫn được giữ nguyên trạng.

Dãy nhà tại đường Hùng Vương ở lô đất 61 Trần Phú vẫn được giữ nguyên trạng.

Phần mái ngói, tường chịu lực cả phía trong và ngoài chưa được tháo dỡ.

Phần mái ngói, tường chịu lực cả phía trong và ngoài chưa được tháo dỡ.

Theo quán sát của PV, nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho việc tháo dỡ đã không còn xuất hiện tại phía trong khu đất.

Theo quán sát của PV, nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho việc tháo dỡ đã không còn xuất hiện tại phía trong khu đất.

Trước đó, ngày 6/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án này.

Trước đó, ngày 6/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án này.

Sau khi Bí thư,  Thành ủy Đinh Tiến Dũng có chỉ đạo, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về rà soát hồ sơ của dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú.

Sau khi Bí thư, Thành ủy Đinh Tiến Dũng có chỉ đạo, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về rà soát hồ sơ của dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú.

Khu "đất vàng" 61 Trần Phú có vị trí 4 mặt phố Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực, Nguyễn Thái Học, gần trung tâm quận Ba Đình, là những tuyến phố trung tâm của Hà Nội.
Khu đất rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef).

Khu "đất vàng" 61 Trần Phú có vị trí 4 mặt phố Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực, Nguyễn Thái Học, gần trung tâm quận Ba Đình, là những tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Khu đất rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef).

Ban đầu, Postef dự định xây dựng khu đất này trở thành Trung tâm Công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên, sau đó Postef quyết định góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef. Công ty thuê đất của nhà nước có thời hạn thuê là 50 năm, ngày hết hạn là 24/6/2067 với tổng diện tích đất thuê là 7.523 m2.

Ban đầu, Postef dự định xây dựng khu đất này trở thành Trung tâm Công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên, sau đó Postef quyết định góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef. Công ty thuê đất của nhà nước có thời hạn thuê là 50 năm, ngày hết hạn là 24/6/2067 với tổng diện tích đất thuê là 7.523 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.574,5 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2012. Liên danh với Postef thực hiện dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.574,5 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2012. Liên danh với Postef thực hiện dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Trước đó, dự kiến sau khi phá bỏ, khu "đất vàng" hơn 9.000 m2 sẽ được khởi công xây dựng công trình đa chức năng thương mại cao 11 tầng nổi, một tầng tum (chiều cao tối đa 42,9 m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329 m2 với mức đầu tư 1.574 tỷ đồng.

Trước đó, dự kiến sau khi phá bỏ, khu "đất vàng" hơn 9.000 m2 sẽ được khởi công xây dựng công trình đa chức năng thương mại cao 11 tầng nổi, một tầng tum (chiều cao tối đa 42,9 m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329 m2 với mức đầu tư 1.574 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.