Thời sự Quốc tế

Cận cảnh trận động đất rung chuyển Tứ Xuyên, hàng trăm người thương vong

06/09/2022, 14:14

Đã có tới 65 người thiệt mạng và 250 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 5/9.

Theo hãng SCMP, tính đến nay trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, miền tây Trung Quốc ngày 5/9 đã khiến 65 người thiệt mạng, 250 người bị thương và ít nhất 12 người mất tích.

Theo hãng SCMP, tính đến nay trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, miền tây Trung Quốc ngày 5/9 đã khiến 65 người thiệt mạng, 250 người bị thương và ít nhất 12 người mất tích.

Tâm chấn động đất ở gần một trung tâm du lịch tại huyện Lô Định, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất kéo theo hơn 10 dư chấn cường độ 3-4,2 độ Richter trong khu vực.

Tâm chấn động đất ở gần một trung tâm du lịch tại huyện Lô Định, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất kéo theo hơn 10 dư chấn cường độ 3-4,2 độ Richter trong khu vực.

Tới sáng ngày 6/9, Cơ quan Cứu hộ Động đất Tứ Xuyên đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp cao nhất trong hệ thống gồm 4 mức. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành các nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất có độ mạnh 6,8 Richter xảy ra ở huyện Lô Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc  cùng ngày, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Tới sáng ngày 6/9, Cơ quan Cứu hộ Động đất Tứ Xuyên đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp cao nhất trong hệ thống gồm 4 mức. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành các nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất có độ mạnh 6,8 Richter xảy ra ở huyện Lô Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc cùng ngày, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Hơn 6.500 nhân viên cứu hộ, bác sĩ đã được điều tới hiện trường. 4 trực thăng và 2 máy bay không người lái đã được điều tới 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là các huyện Lô Định và Thạch Miên.

Hơn 6.500 nhân viên cứu hộ, bác sĩ đã được điều tới hiện trường. 4 trực thăng và 2 máy bay không người lái đã được điều tới 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là các huyện Lô Định và Thạch Miên.

Giới chức địa phương cho hay khoảng 50.000 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 3.400 lều ngủ, 12.000 giường gấp, chăn mền đã được chuyển tới khu vực.

Giới chức địa phương cho hay khoảng 50.000 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 3.400 lều ngủ, 12.000 giường gấp, chăn mền đã được chuyển tới khu vực.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt, dư chấn, khả năng xảy ra mưa bão và lở đất. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực sẽ có mưa trong 2 ngày tới, nhiệt độ có thể giảm xuống mức 12 độ C đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra lở đất.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt, dư chấn, khả năng xảy ra mưa bão và lở đất. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực sẽ có mưa trong 2 ngày tới, nhiệt độ có thể giảm xuống mức 12 độ C đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra lở đất.

Sở Thủy lợi tỉnh Tứ Xuyên cho biết đang theo dõi mực nước tại các con sông, đập nước trong tỉnh. Cơ quan này cho hay trận động đất đã gây ảnh hưởng mạnh tại khu vực phụ lưu sông Đại Độ và khuyến cáo người dân sống ở khu vực hạ lưu sơ tán khỏi nơi ở.

Sở Thủy lợi tỉnh Tứ Xuyên cho biết đang theo dõi mực nước tại các con sông, đập nước trong tỉnh. Cơ quan này cho hay trận động đất đã gây ảnh hưởng mạnh tại khu vực phụ lưu sông Đại Độ và khuyến cáo người dân sống ở khu vực hạ lưu sơ tán khỏi nơi ở.

Theo hãng tin CCTV, con đường duy nhất dẫn tới Công viên Địa chất Quốc gia Hải Loa Câu - địa điểm thu hút nhiều khách du lịch tại tỉnh Tứ Xuyên, đã bị ảnh hưởng sau trận động đất, khiến 200 người bị mắc kẹt tại đây. Một nhóm cứu hộ đã được điều tới khu vực này để giải cứu.

Theo hãng tin CCTV, con đường duy nhất dẫn tới Công viên Địa chất Quốc gia Hải Loa Câu - địa điểm thu hút nhiều khách du lịch tại tỉnh Tứ Xuyên, đã bị ảnh hưởng sau trận động đất, khiến 200 người bị mắc kẹt tại đây. Một nhóm cứu hộ đã được điều tới khu vực này để giải cứu.

Trận động đất xảy ra sau khi tỉnh Tứ Xuyên trải qua đợt hạn hán, thiếu điện kéo dài vào tháng trước và thành phố Thành Đô đang thực hiện phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19.

Trận động đất xảy ra sau khi tỉnh Tứ Xuyên trải qua đợt hạn hán, thiếu điện kéo dài vào tháng trước và thành phố Thành Đô đang thực hiện phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.