Xã hội

Cận cảnh Trung tâm thương mại xây dựng gần 50 tỷ đồng bỏ hoang hơn chục năm

Bị bỏ hoang hơn chục năm, Trung tâm thương mại và siêu thị chợ Cuối ở thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) được đầu tư 50 tỷ đồng hiện đã xuống cấp.

Dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối có địa chỉ tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (Hải Dương) được khởi công xây dựng từ năm 2007, đến năm 2009 thì hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp với khối nhà 3 tầng và gần 200 gian hàng.

Dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối có địa chỉ tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (Hải Dương) được khởi công xây dựng từ năm 2007, đến năm 2009 thì hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp với khối nhà 3 tầng và gần 200 gian hàng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Tây Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng với kỳ vọng khi hoàn thành sẽ là dự án trung tâm thương mại lớn nhất ở huyện Gia Lộc.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Tây Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng với kỳ vọng khi hoàn thành sẽ là dự án trung tâm thương mại lớn nhất ở huyện Gia Lộc.

Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối khi khánh thành rất khang trang, hiện đại, cửa kính sáng choang, có hệ thống điều hoà, cầu thang máy 2 chiều và thông gió đầy đủ.

Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối khi khánh thành rất khang trang, hiện đại, cửa kính sáng choang, có hệ thống điều hoà, cầu thang máy 2 chiều và thông gió đầy đủ.

Tuy nhiên, kể từ lúc hoàn thiện đến nay đã hơn 10 năm, Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Hiện nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, kể từ lúc hoàn thiện đến nay đã hơn 10 năm, Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Hiện nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ cửa vào, những tấm tôn lợp ở phần mái che đã bung ra để lộ nguyên phần khung sắt thép bên trong.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ cửa vào, những tấm tôn lợp ở phần mái che đã bung ra để lộ nguyên phần khung sắt thép bên trong.

Xung quanh khu chợ, đồ vật được để ngổn ngang, hệ thống dẫn điện, nước đã bị hỏng. Bên cạnh đó, người dân đổ rác bừa bãi, mùi hôi hám bốc lên nồng nặc.

Xung quanh khu chợ, đồ vật được để ngổn ngang, hệ thống dẫn điện, nước đã bị hỏng. Bên cạnh đó, người dân đổ rác bừa bãi, mùi hôi hám bốc lên nồng nặc.

Những cánh cửa cuốn cũng đã bị hỏng, xung quanh cỏ mọc um tùm, tường nhà xuất hiện nhiều vết bẩn loang lổ.

Những cánh cửa cuốn cũng đã bị hỏng, xung quanh cỏ mọc um tùm, tường nhà xuất hiện nhiều vết bẩn loang lổ.

Những bậc cầu thang lên xuống đi vào Trung tâm Thương mại, siêu thị chợ Cuối bị nứt, vỡ.

Những bậc cầu thang lên xuống đi vào Trung tâm Thương mại, siêu thị chợ Cuối bị nứt, vỡ.

Nói về nguyên nhân khu chợ bỏ hoang, một tiểu thương gần chợ chia sẻ: "Do giá mặt bằng thuê ở siêu thị chợ Cuối quá cao, mặt khác siêu thị này cách xa mặt đường chính, không thuận tiện cho việc mua bán của người dân. Vì vậy, tiểu thương chấp nhận kinh doanh tại khu chợ tạm lụp xụp ngay bên cạnh".

Nói về nguyên nhân khu chợ bỏ hoang, một tiểu thương gần chợ chia sẻ: "Do giá mặt bằng thuê ở siêu thị chợ Cuối quá cao, mặt khác siêu thị này cách xa mặt đường chính, không thuận tiện cho việc mua bán của người dân. Vì vậy, tiểu thương chấp nhận kinh doanh tại khu chợ tạm lụp xụp ngay bên cạnh".

Ngoài ra, người dân cho rằng, xây dựng trung tâm thương mại ở khu vực quá xa trục đường giao thông là không hợp lý, gây lãng phí do ở nông thôn ai cũng đi chợ chỉ chớp nhoáng.

Ngoài ra, người dân cho rằng, xây dựng trung tâm thương mại ở khu vực quá xa trục đường giao thông là không hợp lý, gây lãng phí do ở nông thôn ai cũng đi chợ chỉ chớp nhoáng.

Đến năm 2014, Công ty CP Đầu tư Tây Bắc đã trả lại dự án cho tỉnh, tỉnh giao cho huyện và huyện giao cho thị trấn Gia Lộc quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. Nhưng từ đó đến nay, công trình vẫn không được đưa vào sử dụng.

Đến năm 2014, Công ty CP Đầu tư Tây Bắc đã trả lại dự án cho tỉnh, tỉnh giao cho huyện và huyện giao cho thị trấn Gia Lộc quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. Nhưng từ đó đến nay, công trình vẫn không được đưa vào sử dụng.

Hiện nhiều cửa kính ở Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối đã bị vỡ, những bức tường bị nhem nhuốc.

Hiện nhiều cửa kính ở Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối đã bị vỡ, những bức tường bị nhem nhuốc.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, năm 2014, huyện phải bồi thường cho Công ty Tây Bắc hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, người dân tiếp tục không vào đây kinh doanh.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, năm 2014, huyện phải bồi thường cho Công ty Tây Bắc hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, người dân tiếp tục không vào đây kinh doanh.

Nằm ngay bên cạnh là khu chợ dân sinh lụp sụp, nhếch nhác, không đảm bảo PCCC. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch hoặc có biện pháp khác nhằm tránh gây lãng phí một công trình đầu tư lớn như Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối

Nằm ngay bên cạnh là khu chợ dân sinh lụp sụp, nhếch nhác, không đảm bảo PCCC. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch hoặc có biện pháp khác nhằm tránh gây lãng phí một công trình đầu tư lớn như Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối

Theo ông Long, mặc dù cơ quan chức năng nhờ đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch, mở thêm đường nhưng người dân cho rằng công trình này không còn phù hợp. Do đó, UBND thị trấn đã xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ. Quan điểm là nếu các tiểu thương không vào sẽ làm văn bản đề nghị cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng dự án.

Theo ông Long, mặc dù cơ quan chức năng nhờ đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch, mở thêm đường nhưng người dân cho rằng công trình này không còn phù hợp. Do đó, UBND thị trấn đã xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ. Quan điểm là nếu các tiểu thương không vào sẽ làm văn bản đề nghị cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.