Xã hội

Cận cảnh trường trung cấp nghề 60 tỷ đồng bỏ hoang ở Bình Thuận

17/11/2020, 14:26
image

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận được đầu tư xây dựng khoảng 60 tỷ đồng rồi bỏ hoang, cỏ dại um tùm.

img
Cỏ dại mọc um tùm bên trong khuôn viên trường trung cấp nghề

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận quy mô 2.000 học viên xây gần hoàn thiện, bỗng dưng bỏ hoang gây lãng phí tiền tỷ.

Ngôi trường nằm bên đường Âu Cơ dẫn ra khu du lịch biển Tiến Thành (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết). Nhìn từ cổng vào công trình được xây dựng kiên cố nhưng không một bóng học viên, bên trong hoang phế, cỏ dại um tùm, nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Clip: Trường nghề 60 tỷ đồng bỏ hoang ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)

Hai dãy nhà thực hành số 1 và số 2, ký túc xá và khu căn tin nằm ở phía sau cũng đã làm xong từ lâu, xung quanh cỏ mọc lút đầu người. Bên trong hội trường, ít nhất bốn vị trí bị dột, nước mưa nhỏ xuống làm hỏng tường, la phông... Hệ thống chữa cháy có dấu hiệu gỉ sét.

img
Sân tập lái ô tô đã hoàn thành nhưng bị bỏ hoang.

Sân dạy thực hành lái ô tô bị bao phủ bởi cây cỏ trở thành nơi nuôi gà thả rong. Ba chiếc ô tô biển xanh phục vụ dạy nghề lái xe cũng đang nằm giữa nắng, tróc sơn, xẹp lốp.

Một bảo vệ trông coi công trình này cho biết, khoảng năm 2018, khi thi công hội trường gần xong, đơn vị phụ trách thi công gói thầu này bỗng dưng dừng lại, rút đi, không rõ lý do. Các gói thầu đã xong trước đó cũng không được nghiệm thu, bỏ hoang từ đó đến nay.

Đây là công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), mức hỗ trợ là 40 tỉ đồng, địa phương đối ứng 15 tỉ đồng, số còn lại từ các nguồn khác.

Công trình được khởi công cuối năm 2014, xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4ha mặt tiền đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi, gồm khối nhà hành chính, nhà thực hành, ký túc xá, căntin, tường rào, sân tập lái ôtô…

Sáng 17/11, PV đã liên hệ với ông Trần Quang Duyệt - nguyên Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận để nắm thông tin về dự án nhưng vị này từ chối trả lời. Sau khi chúng tôi trình bày thông tin báo chí phản ánh, ông Duyệt nói "tôi liên quan gì đến anh, tôi không rảnh" rồi cúp máy.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết đã nắm thông tin vụ việc và báo cáo về Liên đoàn lao động, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

"Dự kiến khi có chỉ đạo từ cấp trên nhà trường sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí", bà Hà nói. .

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại công trình trường Trung cấp nghề bỏ hoang:

img
Trước cổng trường cỏ mọc che khuất lối đi.
img
Ngôi trường được đầu tư xây dựng khoảng 60 tỷ đồng đã xây dựng xong các hạng mục chính nhưng vắng bóng sinh viên hơn 2 năm qua gây lãng phí.
img
Nhiều dãy nhà đang có dấu hiệu xuống cấp.
img
Xe ô tô tập lái nằm trong bãi đậu xe xuống cấp.
img
img
Ngôi trường nghề được xây dựng theo chuẩn quốc gia với nhiều hạng mục dự kiến hoạt động cuối năm 2017 nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.