Xã hội

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội sau 3 ngày "dẹp loạn"

12/03/2017, 15:26

Sau 3 ngày ra quân, vỉa hè nhiều tuyền phố đã được trả lại cho người đi bộ, song vẫn còn nơi lộn xộn.

IMG_6841

Trên tuyến phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm đã không còn cảnh các phương tiện để tùy tiện hay hàng quán lấn chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ. Ảnh chụp sáng 12/3.

Nhìn chung, sau 3 ngày ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bộ mặt đô thị nhiều tuyến phố của Hà Nội đã phong quang đến bất ngờ.

Ngày 12/3, ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên cho thấy, toàn bộ các địa điểm vi phạm trật tự đô thị đã được lực lượng chức năng xử lý từ hôm 10/3 đã chấp hành nghiêm túc, không có hiện tượng tái lấn chiếm hoặc để xe tràn dưới lòng đường như trước.

Tương tự, tại các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm như Lò Sũ, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Tôn Đản, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu... các phương tiện được sắp xếp theo vạch sơn quy định, người đi bộ có thể đi lại một cách thoải mái, an toàn. Các hàng quán lấn chiếm vỉa hè cũng đã được di chuyển vào trong ngõ.

Nhìn chung, sau 3 ngày ra quân lập, mỹ quan và trật tự đô thị, trật tự ATGT của thành phố đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, tại một số tuyến phố trên địa bàn các quận như Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, vẫn tồn tại các vi phạm phổ biến như nhà hàng, quán bia xếp xe kín vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ; các phương tiện dừng đỗ tùy tiện, cản trở giao thông.

IMG_6793

Các gia đình, hộ kinh doanh trên tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên để xe đúng vạch sơn quy định.

IMG_6803

Trước đây, trên tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường do vỉa hè bị lấn chiếm bởi các hộ kinh doanh và khách mua hàng để xe tùy tiện.

IMG_6843

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố khác, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Trong ảnh: xe máy để trên vỉa hè chiếm hết lối đi của người đi bộ trước cửa nhà hàng Khánh Bảo, phố Hào Nam, quận Đống Đa. 

IMG_6852

Trước cửa nhà hàng Hẻm Quán, phố Hoàng Cầu kéo dài, quận Đống Đa, bảo vệ của nhà hàng này dù đã xếp xe của khách gọn vào trong nhưng lại bày bàn ghế ngồi chiếm lối đi cho người đi bộ.

IMG_6773

Biển quảng cáo di động đặt ngay giữa vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên.

IMG_6785

Cũng trên tuyến đường Nguyễn Linh, nhiều ô tô dừng đỗ ngay trên vỉa hè.

 

nhiều hộ dân vẫn lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doa

Còn tại đường Quang Trung, quận Hà Đông, nhiều hộ dân vẫn lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. 

17269304_1928246917410750_1634040512_o

Người đi bộ không còn cơ hội đi đúng luật nếu vẫn tồn tại cảnh này.

17273782_1928246460744129_1151147964_o

Trước cửa một đại lý xe máy trên đường Trần Phú, quận Hà Đông, người đi bộ qua đây luôn bị đẩy xuống lòng đường. Theo quy định, đối với vỉa hè rộng từ 3,5m trở lên thì được phép để xe 1 hàng, dưới 3,5m, các phương tiện phải sắp xếp theo chiều dọc đường.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 10/3, toàn bộ 12 quận huyện của Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của nhiều lực lượng như CSGT, cảnh sát trật tự, TTGT... phối hợp với công an các phường trên địa bàn các quận nội thành.

Trước đó, tại cuộc họp triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị tổ chức ngày 4/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định việc xử lý vi phạm trật tự đô thị là việc đã làm từ lâu nên bây giờ không bàn nhiều mà phải cương quyết thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý: “Hà Nội phải có cách làm riêng, mang tính bền vững, để người dân tâm phục khẩu phục, không tái lấn chiếm và có ý thức xây dựng Thủ đô xanh, sạch đẹp..."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.