Xã hội

Cận cảnh "vùng xanh an toàn" phòng Covid-19 giữa lòng Hà Nội

03/08/2021, 12:52

Phường Mai Động và Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã thiết lập hơn 50 "vùng xanh an toàn" để bảo vệ an toàn cho người dân trong dịch Covid-19.

Từ ngày 2/8, những "vùng xanh an toàn" lần đầu tiên xuất hiện ở Thủ đô. Đến nay, đã có khoảng gần 50 "vùng xanh an toàn" được hình thành tại hai phường: Mai Động và Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Từ ngày 2/8, những "vùng xanh an toàn" lần đầu tiên xuất hiện ở Thủ đô. Đến nay, đã có khoảng gần 50 "vùng xanh an toàn" được hình thành tại hai phường: Mai Động và Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại các "vùng xanh"  này, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.

Tại các "vùng xanh" này, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.

Ông Triệu Văn Mùi (SN 1955, tổ trưởng tổ 3, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) người trực tiếp kiểm soát tại chốt Vùng Xanh an toàn không có dịch Covid-19 địa bàn 2 khu 3 và 2, Ngõ 296 Minh Khai, phường Mai Động thông tin: Để đảm bảo cho người ở ngoài, địa phương khác có dịch không vào khu dân cư, còn những người sinh sống trong khu vực ra vào đều được đo kiểm tra thân nhiệt, cũng như khai báo y tế, lý do đi đâu mới được ra ngoài.

Ông Triệu Văn Mùi (SN 1955, tổ trưởng tổ 3, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) người trực tiếp kiểm soát tại chốt Vùng Xanh an toàn không có dịch Covid-19 địa bàn 2 khu 3 và 2, Ngõ 296 Minh Khai, phường Mai Động thông tin: Để đảm bảo cho người ở ngoài, địa phương khác có dịch không vào khu dân cư, còn những người sinh sống trong khu vực ra vào đều được đo kiểm tra thân nhiệt, cũng như khai báo y tế, lý do đi đâu mới được ra ngoài.

Người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo ban nhau nhằm bảo vệ "vùng xanh an toàn" của khu dân cư mình sinh sống. Ảnh chụp người dân đo nhiệt độ để ra/vào "vùng xanh an toàn" ở khu dân cư 1, phường Mai Động sáng 3/8.

Người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo ban nhau nhằm bảo vệ "vùng xanh an toàn" của khu dân cư mình sinh sống. Ảnh chụp người dân đo nhiệt độ để ra/vào "vùng xanh an toàn" ở khu dân cư 1, phường Mai Động sáng 3/8.

Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ Covid-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh.

Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ Covid-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh.

Ngay cả đối với những người vận chuyển hàng hoá đến khu vực cũng không được vào trong, mà đều được tổ công tác yêu cầu dừng lại, đứng gọn vào một chỗ rồi ngọi điện thoại cho người ra nhận hàng.

Ngay cả đối với những người vận chuyển hàng hoá đến khu vực cũng không được vào trong, mà đều được tổ công tác yêu cầu dừng lại, đứng gọn vào một chỗ rồi ngọi điện thoại cho người ra nhận hàng.

Một người đi xe máy được mời quay đầu khi không phải dân cư của khu phố, không có lý do cần thiết để đi vào "vùng xanh an toàn"

Một người đi xe máy được mời quay đầu khi không phải dân cư của khu phố, không có lý do cần thiết để đi vào "vùng xanh an toàn"

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Hoàng Mai cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhưng có rất nhiều khu dân cư vẫn an toàn nên quận đã đề xuất tự thiết lập các chốt "vùng xanh" để bảo vệ dân cư.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Hoàng Mai cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhưng có rất nhiều khu dân cư vẫn an toàn nên quận đã đề xuất tự thiết lập các chốt "vùng xanh" để bảo vệ dân cư.

Lập chốt "vùng xanh an toàn", người dân rất ủng hộ. Những người lớn tuổi, có cả những bạn trẻ sẵn sàng tham gia trực chốt. Ảnh chụp người dân tặng nước uống cho chốt kiểm soát "vùng xanh an toàn" ở khu dân cư số 1, phường Mai Động.

Lập chốt "vùng xanh an toàn", người dân rất ủng hộ. Những người lớn tuổi, có cả những bạn trẻ sẵn sàng tham gia trực chốt. Ảnh chụp người dân tặng nước uống cho chốt kiểm soát "vùng xanh an toàn" ở khu dân cư số 1, phường Mai Động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.