Đẹp

Cận cảnh vương miện giá "khủng" của Hoa hậu Việt Nam 2014

20/10/2014, 18:44

Vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2014 đính viên ngọc trai hình trống đồng cùng 1.000 viên kim cương có giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng.

Sáng nay (20/10), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã tổ chức buổi họp báo công bố phiên bản vương miện mới của Hoa hậu Việt Nam trị giá 2,5 tỷ đồng.
Sáng nay (20/10), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã tổ chức buổi họp báo công bố phiên bản vương miện mới của Hoa hậu Việt Nam trị giá 2,5 tỷ đồng.
Theo Ban tổ chức, vương miện cao 136 mm, chiều ngang 140 mm, điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15 mm màu vàng quý hiếm được đặt ở tâm. Xung quanh là 18 viên ngọc trai màu vàng kim có hình dạng tự nhiên, 36 viên ngọc trai biển Akoya màu trắng cùng 1.000 viên kim cương đính trên các họa tiết cánh sen bằng vàng trắng.
Theo VnExpress, vương miện cao 136 mm, chiều ngang 140 mm, điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15 mm màu vàng quý hiếm được đặt ở tâm. Xung quanh là 18 viên ngọc trai màu vàng kim có hình dạng tự nhiên, 36 viên ngọc trai biển Akoya màu trắng cùng 1.000 viên kim cương đính trên các họa tiết cánh sen bằng vàng trắng.
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng được xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam là
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng được xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam là "vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất".
Bên cạnh đó, không giấu kín thông tin về ban giám khảo như mọi năm, sáng nay (20/10), ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng đã giới thiệu 5 thành viên ngồi ghế nóng suốt cuộc thi.
Bên cạnh đó, không giấu kín thông tin về Ban giám khảo như mọi năm, sáng nay (20/10), Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng đã giới thiệu 5 thành viên ngồi ghế nóng suốt cuộc thi.
Các giám khảo gồm: Tiến sĩ - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (Trưởng Ban giám khảo), Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh và nhà thơ Hữu Việt.
Các giám khảo gồm: Tiến sĩ - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (Trưởng Ban giám khảo), Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh và nhà thơ Hữu Việt.
Vòng chung khảo phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/10 tại Hà Nội với sự tham dự của 40 thí sinh. Trong đêm chung khảo phía Bắc tối 23/10, các thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, để chọn ra 20 gương mặt vào chung kết toàn quốc.
Vòng chung khảo phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/10 tại Hà Nội với sự tham dự của 40 thí sinh. Trong đêm chung khảo phía Bắc tối 23/10, các thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, để chọn ra 20 gương mặt vào chung kết toàn quốc.
Sau chung khảo phía Bắc, Hoa hậu Việt Nam 2014 tiếp tục tổ chức chung khảo phía Nam. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ 23/11 đến 6/12 tại Vinpearl, Phú Quốc với 40 thí sinh xuất sắc nhất.
Sau chung khảo phía Bắc, Hoa hậu Việt Nam 2014 tiếp tục tổ chức chung khảo phía Nam. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ 23/11 đến 6/12 tại Vinpearl, Phú Quốc với 40 thí sinh xuất sắc nhất (Ảnh: MASK)

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.