Giao thông

Cận cảnh xe chở hàng "khủng" trong đêm ở Hà Nội

10/10/2014, 13:34

Hàng vận chuyển là những phiến dầm bê tông dài 30m và nặng tới hơn 240 tấn được đưa từ xưởng đúc, đi qua nhiều tuyến đường của Hà Nội.

Hàng
Mỗi tấm dầm bê tông dài hơn 30m, nặng hơn 240 tấn, phải dùng cẩu lớn để đưa lên xe và tính toán phân bố hợp lý tải trọng lên các trục

Mỗi tấm dầm bê tông dài hơn 30m, nặng hơn 240 tấn, phải dùng cẩu lớn để đưa lên xe

Và chỉ di chuyển trên đường với tốc độ rất chậm

Đến đêm, từ sau 21h, xe mới đi vào các tuyến đường nội thành Hà Nội.
Đến đêm, từ sau 21h, xe mới đi vào các tuyến đường nội thành Hà Nội. Luôn có một đội ngũ làm nhiệm vụ cảnh giới, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối
Người cảnh giới phải hỗ trợ thông tin cho lái xe, nhất là khi xe vào cua, chuyển hướng
Người cảnh giới phải hỗ trợ thông tin cho lái xe, nhất là khi xe vào cua, chuyển hướng
gg
Việc cảnh giới được thực hiện nghiêm ngặt, có người phải liên tục chạy bộ theo xe
hh
Khi "hàng" về đến nơi, đoàn xe phải căn chỉnh để phục vụ cho dàn cẩu nhấc dầm bê tông lên để ghép vào vị trí đã định sẵn
g

Phương tiện, ê kíp vận chuyển là của Công ty TNHH Song Toàn (TP. Hải Phòng). Doanh nghiệp này có 35 chiếc xe đầu kéo, chở được hàng nặng đến 250 tấn, có xe dàn mooc 27 trục và xe cẩu có sức nâng đến 200 tấn. Doanh nghiệp này chuyên vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và đã từng vận chuyển các thiết bị "khủng" phục vụ xây dựng các nhà máy xi măng Vinakansai- Hòa Phát, Duyên Hà, Hạ Long 1; nhà máy thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Sơn La...

Hồng Xiêm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.