Thời sự Quốc tế

Căn cứ không quân tại Iraq có lính Mỹ đồn trú bị nã rocket

03/03/2021, 15:42

Căn cứ tại Iraq nơi có lính Mỹ và Iraq đồn trú vừa bị nã rocket.

img

Hình ảnh căn cứ không quân Ain al-Asad tại Iraq - ảnh tư liệu năm 2020

Chiều 3/3, hãng thông tấn nhà nước của Iraq (INA) dẫn nguồn tin an ninh cho biết: Căn cứ Không quân Ain Al Asad tại tỉnh Al Anbar, Iraq là nơi đồn trú của lính Mỹ, lực lượng liên quân và Iraq, đã bị tấn công bằng rocket trên quy mô lớn.

“Theo dữ liệu sơ bộ, ngày hôm nay, căn cứ Ain Al Asad đã bị tấn công bằng 10 quả rocket” - nguồn tin cho biết.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau vụ tấn công. Có nguồn tin từ quân đội Mỹ nói rằng các quả rocket này được bắn bởi quân đội Israel trong khi nhà chức trách Iraq đang điều tra thêm.

Căn cứ trên từng là mục tiêu trong vụ tấn công bằng hàng chục tên lửa phóng từ Iran hôm 8/1/2020 nhằm trả đũa vụ sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm al-Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Có thông tin, trong sự việc đó, Iran đã cảnh báo trước Iraq và nước này cũng thông báo nhanh với các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại đây, cho phép họ có thời gian đi trú ẩn.

Mặc dù vụ tấn công tên lửa gây thiệt hại đáng kể tới hạ tầng của căn cứ này nhưng không có lính Mỹ nào bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.