Hồ sơ tài liệu

Căn cứ Mỹ trong tầm ngắm tên lửa Triều Tiên

28/06/2016, 14:19

Căn cứ Mỹ ở Nhật Bản hoàn toàn nằm trong tầm ngắm tên lửa Scud của Triều Tiên.

trieu-tien-ten-lua

Căn cứ Mỹ ở Nhật Bản hoàn toàn nằm trong tầm ngắm tên lửa Scud của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Ngày 28/6, Kyodo dẫn nguồn nhật báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) cho hay, các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản có thể nằm trong tầm bắn tên lửa Triều Tiên.

Theo nguồn tin này, tên lửa Scud-ER (phiên bản cải tiến từ Scud-C) của Triều Tiên có khả năng bắn tới căn cứ của Hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản).

Giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định Scud-ER có tầm bắn tới 1.000km. Như vậy, Triều Tiên có thể ngăn Mỹ triển khai lực lượng của Hạm đội 7 tới bán đảo này.

Được biết, hiện Triều Tiên có một số tên lửa đạn đạo tầm xa có thể bắn tới Nhật Bản như Rodong, Taepodong-1, Taepodong-2 và Musudan.

Trước đó, ngày 22/6, Triều Tiên đã liên tiếp thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Phía Mỹ đã xác nhận vụ thử tên lửa này thành công.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã trang bị súng máy Gatling cho các tàu tuần tra biên giới. Được biết, súng máy Gatling do Mỹ sản xuất.

Động thái hiện đại hóa vũ khí tàu tuần tra nói trên khiến Hàn Quốc lo ngại đặc biệt là trong chiến đấu cự ly gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.