Điều tra

Cần điều tra ai đứng sau nhóm hành hung nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

04/09/2020, 07:00

Hành vi gây rối vẫn diễn biến phức tạp khiến Trạm thu phí BOT Ninh Xuân trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, ATGT.

img
2 nhân viên Trạm thu phí BOT Ninh Xuân vừa bị 2 đối tượng hành hung, dùng đá đập nứt đầu tối 24/8

Trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ gây rối, hành hung nhân viên tại Trạm thu phí Ninh Xuân, có ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ đây có phải vụ việc riêng lẻ hay có yếu tố hệ thống, tổ chức để xử lý nghiêm minh.

Đủ kiểu cản trở, gia tăng vi phạm

17h chiều 2/9, xe ô tô 4 chỗ BKS 79A - 35… vừa đến khu vực trạm thu phí BOT Ninh Xuân (QL26) liền bị 2 đối tượng lao tới, áp sát cabin và khống chế không cho các nhân viên tại đây được bán vé. Ít phút sau, 2 - 3 xe ô tô, xe tải khác khi vào các làn thu phí thì được nhóm người này “hộ tống”, buộc nhân viên thu phí phải dỡ rào để các xe này lưu thông qua trạm.

Không ít thời điểm, nhóm đối tượng này mở loa công suất lớn xuyên tạc thông tin về trạm thu phí. Ngay cạnh nhà điều hành Trạm thu phí BOT Ninh Xuân, nhóm đối tượng này ngang nhiên dựng lán trại bằng thép, bạt khá kiên cố, bố trí 2 - 4 người thường xuyên canh chừng khi có xe ra vào trạm để ngăn cản việc thu phí.

Thông tin từ Trạm thu phí BOT ghi nhận, ngay chiều 2/9, dù Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trường Ánh với hành vi hành hung, cố ý giết người, lấy đá đập nứt đầu 2 nhân viên tại Trạm thu phí Ninh Xuân vào tối 24/8, ông Nguyễn Minh Hùng (thường sử dụng Facebook với tên: “Hung Nguyen”, “Ngoc Minh” để phát tán thông tin sai lệch về trạm thu phí này) vẫn lên khu vực trạm thu phí, mua mồi nhậu và lôi kéo thêm nhiều người khác vào hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Theo chủ đầu tư dự án BOT QL26, hơn 9 tháng nay, Trạm thu phí Ninh Xuân bị tê liệt hoàn toàn trước hành vi cản trở, gây rối, uy hiếp tính mạng của nhóm đối tượng trên. Tính đến nay, trạm BOT Ninh Xuân làm hơn 70 đơn thư tố cáo, đề nghị khởi tố vụ án lên cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, theo ông Trần Đức Trung, Phó cục trưởng Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN), hành vi gây rối vẫn diễn biến phức tạp khiến Trạm thu phí BOT Ninh Xuân trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, ATGT.

Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật

img
Các đối tượng dựng lán trại khu vực trạm BOT Ninh Xuân để cản trở việc thu phí khiến hoạt động tại trạm này bị tê liệt hơn 9 tháng nay

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có văn bản gửi trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình mất an ninh trật tự tại Trạm thu phí Ninh Xuân.

Theo Bộ GTVT, các hành vi gây mất an ninh trật tự vẫn tiếp diễn, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, tâm lý nhân viên trạm thu phí, làm đình trệ hoạt động thu phí, mà còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người dân và môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh cần có giải pháp kiên quyết, xử lý nghiêm minh các đối tượng, vụ việc vi phạm pháp luật nói trên.

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, tỉnh mới có chỉ đạo, giao trách nhiệm, thẩm quyền xử lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật, an ninh trật tự, ATGT tại “điểm nóng” Ninh Xuân. Không chỉ xử lý vi phạm hành chính, tỉnh yêu cầu Công an, Viện kiểm sát rà soát và đưa các vụ việc ra xử lý hình sự theo đúng quy định.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra vụ đập vỡ đầu nhân viên thu phí và đang tiếp tục các bước mở rộng điều tra, xử lý các hành vi cản trở, vi phạm pháp luật tại trạm BOT Ninh Xuân thời gian qua.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang rà soát hành vi vi phạm Luật An ninh mạng đối với ông Nguyễn Minh Hùng, người đã có hành vi sử dụng Facebook để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo nhiều đối tượng xấu, gây dư luận không tốt trong nhân dân về Trạm thu phí Ninh Xuân.

Theo luật sư Mai Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng), trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ gây rối, hành hung nhân viên tại Trạm thu phí Ninh Xuân, cơ quan chức năng cần làm rõ đây có phải vụ việc riêng lẻ hay có yếu tố hệ thống, tổ chức để thực hiện hành vi ngăn cản hoạt động thu phí đã được Nhà nước cho phép.

Đồng thời, cần có biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng cho người dân. “Bất luận vì lý do gì, hành vi tự ý xâm phạm đến tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức là không thể chấp nhận được, cần phải có các biện pháp xử lý kiên quyết”, luật sư Việt nói.

Dự án xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk theo hợp đồng BOT (gọi tắt BOT QL26) chính thức được thu phí hoàn vốn tại 2 trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay tình hình an ninh trật tự tại Trạm thu phí Ninh Xuân (Km 8+800 trên QL26, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) diễn biến phức tạp nên việc thu phí bị gián đoạn liên tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.