Xã hội

Cần Luật Phòng chống lạm dụng rượu, bia

08/05/2014, 10:07

Tại Hội nghị về phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức, hầu hết các ý kiến cho rằng, cần thiết xây dựng và ban hành...

Tại Hội nghị về phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức ngày 7/5 tại Hà Nội, hầu hết các ý kiến cho rằng, cần thiết xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống lạm dụng rượu, bia bởi tác hại của việc lạm dụng rượu, bia mang lại quá lớn. 
 

img

Theo bà Vũ Thị Minh Hạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Y tế), trong vòng 10 năm gần đây, lượng tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam tăng đến 300%. Việt Nam đứng thứ 8 về mức thu nhập nhưng lại đứng thứ nhất về tiêu thụ rượu, bia trong khu vực các nước Đông Nam Á. Rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của gần 40 loại bệnh, nguyên nhân gián tiếp của nhiều loại bệnh khác. “Có rất nhiều loại bệnh tật mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu không lạm dụng rượu, bia” - bà Hạnh nhấn mạnh. 

V.A
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.