Xã hội

Cận Tết, bà hỏa “viếng” nhà vắng chủ

05/02/2016, 08:07

Phát hiện ngọn lửa phát hỏa phía sau căn nhà vắng chủ, sau đó cháy lan lên nhà trên, nhiều người đến dập lửa.

IMG_20160204_202146
Hiện trường căn nhà bị cháy

Chiều 4/5, người dân xung quanh nhà ông Phạm Văn Vệ, ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Long An phát hiện ngọn lửa phát hỏa từ phía sau căn nhà ông, sau đó cháy lan lên nhà trên.

Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh, nhiều người chạy đến, tận dụng mọi dụng cụ thô sơ như: thau, chậu, thùng…để múc nước dập lửa. Nhưng do trời nắng gắt, gặp gió thổi mạnh nên chỉ trong một thời giang ngắn, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và các vật dụng bên trong căn nhà gồm: tủ, bà nghế, giường ngủ….Tổng thiệt hại khoảng trên 100 triệu đồng.

Một người cùng xóm cho biết, dù có rất đông người dân địa phương đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, nhưng lúc đó ông Vệ cùng vợ, con đi làm ruộng không có ai trong nhà, khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, mọi người xung quanh mới phát hiện thì đã quá muộn. Tuy căn nhà nằm cạnh ao, mương có nhiều nước nhưng vẫn không ai có thể giúp dập lửa được ngay, khiến hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.