Vận tải

Cận Tết, bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát vẫn “dễ thở”

20/01/2017, 14:44
image

Tại các bến xe Hà Nội những ngày cận Tết không diễn ra cảnh chen lấn, ùn tắc, nhồi nhét khách.

Anh 99

Theo nhiều hành khách, so với mọi năm, năm nay bến xe Mỹ Đình vẫn khá "dễ thở"

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân ngoại tỉnh đã bắt đầu rục rịch rời Hà Nội về quê. Tuy nhiên, không như mọi năm thường quá tải và ùn tắc sớm, năm nay bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, cảnh đón xe diễn ra khá thuận lợi.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 19/1 và sáng 20/1 lượng người đổ về bến Mỹ Đình, Giáp Bát để đón xe về quê nghỉ Tết bắt đầu tăng cao. Đây chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và những người lao động tự do. Dù đông, nhưng các bến vẫn khá trật tự, không bị ùn tắc. 

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các bến xe của Hà Nội chiều 19 và sáng 20/1:

1

Bến xe Giáp Bát bắt đầu đông khách, nhưng mọi người đi lại, đón xe khá trật tự

2

Tình trạng chen chúc không xảy ra

3

Tại bến xe Giáp Bát, theo quan sát của PV, các dãy ghế ngồi chờ chỉ lác đác vài hành khách, các ghế trống vẫn còn nhiều

4

Các quầy vé của các hãng xe cũng thưa thớt người đến mua

6

Trong khi đó tại bến Mỹ Đình, lượng khách đông đúc và nhộn nhịp hơn. Các dãy ghế chờ mua vé kín chỗ. Nhiều người "tay xách nách mang" hành lý

7

Các dãy ghế chờ mua vé đều kín chỗ, nhưng khá trật tự

10

Theo tìm hiểu, các tuyến xe đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ… đông khách nhất, còn các tuyến đi về khu vực phía Nam vẫn thưa khách và chưa thực sự nhộn nhịp

Xêm thêm Video

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.