Xã hội

Cận Tết, ngư dân miền Trung phấn khởi thu "lộc" biển

26/01/2022, 14:11

Những ngày giáp Tết, tàu cá hối hả cập Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), trong khoang đầy ắp hải sản...

Gần trưa 26/1 (24 tháng Giêng), loạt tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cập bến tại Âu thuyền Thọ Quang, ngư dân Phạm Ba - thuyền viên tàu QNg9 2845 TS (quê tỉnh Quảng Ngãi) tất bật cùng cánh bạn thuyền chất cá lên xe cho thương lái.

img

Ngư dân miền Trung hồ hởi vì chuyến biển cuối năm thu đầy "lộc"

Ngư dân này hồ hởi, cho biết: Cuối năm thời tiết thuận lợi, tài chỉ đi khoảng 10 ngày là cập bến. Chuyến đi này suôn sẻ, nếu trừ chi phí xăng dầu, đá… anh em bạn thuyền được chia mỗi người hơn 15 triệu đồng về quê ăn Tết.

img

Chuyến biển thuận lợi, hải sản phong phú

Ngư dân Hồ Điệp, chủ tàu cá QNa 92264 TS cho hay, thời tiết thuận, hải sản được giá nên chuyến đi biển cuối năm của thuyền viên coi như no đủ, có cái Tết ấm êm bên gia đình.

Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho hay, trung bình mỗi ngày cảng đón khoảng 50 tàu vào bờ. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố…, đều là những loại có nhu cầu tiêu thụ lớn và giá trị cao. Ban quản lý bố trí lực lượng hỗ trợ ngư dân trong công tác phòng, chống dịch khi ra, vào cảng.

img

Những ngày cuối năm, Âu thuyền Thọ Quang tấp nập tàu ra, vào, một góc cảng cá náo nhiệt

img

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi xuyên Tết. Những ngày đầu năm, biển ít động, việc đánh bắt dễ dàng hơn

img

Thời điểm này là mùa đánh bắt các loại cá có giá trị kinh tế cao như: cá thu, cá hố,cá chim, cá chuồn…

img

Thuyền viên hối hả đưa cá ra khỏi khoang, chuyển lên bờ cho thương lái

img

Ngư dân phấn khởi vì chuyến biển cuối năm thành công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.