Hạ tầng

Cận Tết, nhiều công trình thi công ngổn ngang

18/01/2019, 06:59

Tết Nguyên đán 2019 đang cận kề, tuy nhiên nhiều công trình trên địa bàn Thủ đô vẫn ngổn ngang, thi công không rào chắn cẩn thận...

img
Công trường thi công ngổn ngang gây mất ATGT

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên đường Phạm Văn Đồng, dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, nhiều đoạn rào chắn sơ sài. Có đoạn, đơn vị thi công dựng một dải phân cách cứng xô lệch, xiêu vẹo. Bùn đất tràn ra cả lòng đường khiến các phương tiện lưu thông qua rất khó khăn.

Tại đường Trường Chinh, đoạn đường từ nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng đến ngã ba Trường Chinh - Vương Thừa Vũ thuộc dự án đường vành đai 2 cũng khá ngổn ngang. Nhiều đoạn tràn cả phế thải xây dựng ra đường, gây cản trở giao thông. Việc quây tôn che chắn cũng được thực hiện rất qua loa, đoạn có, đoạn không.

Trên đường Kim Mã, người dân cũng đang từng ngày mong ngóng hàng tôn quây phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội sớm được tháo dỡ để việc đi lại được thông thoáng hơn. Đáng nói, trải qua một thời gian dài thi công, mặt đường Kim Mã (đoạn từ nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đến Kim Mã - La Thành cũng trở nên xấu xí, lồi lõm gây khó khăn cho các phương tiện.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Để đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị dịp cuối năm, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công công trình tăng cường công tác giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công. Các công trường phải hoàn trả mặt bằng trước ngày 29/1 để phục vụ người dân đón Tết. Sở GTVT Hà Nội sẽ dừng cấp phép thi công, tạm dừng việc đào đường từ ngày 30/1 (tức ngày 25 tháng Chạp) đến ngày 10/2/2018 (tức ngày 6 tháng Giêng Âm lịch)”.

Ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ yêu cầu các đội địa bàn bố trí kiểm tra các quy định của công trường trong dịp cao điểm này để đảm bảo ATGT cho nhân dân đi lại. “Trường hợp đơn vị thi công vi phạm sẽ xử phạt nghiêm đồng thời kiến nghị Sở GTVT Hà Nội rút giấy phép thi công”, ông Quang nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.