Xã hội

Cần Thơ đang "giải cứu" thanh long thế nào?

11/01/2022, 14:54

Động thái này nhằm chia sẻ khó khăn, giúp nông dân tiêu thụ bớt lượng thanh long đang ùn ứ vì tắc đầu ra...

Ngày 11/1, Nhà Văn hoá Lao động (LĐLĐ TP Cần Thơ), Công đoàn ngành Giáo dục và Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên Cần Thơ phối hợp tổ chức điểm bán, hỗ trợ tiêu thụ thanh long giúp nông dân.

img

Điểm tiêu thụ thanh long giúp nông dân.

Hiện nhiều người dân ở Tiền Giang và Vĩnh Long gặp rất nhiều khó khăn sau khi Trung Quốc không nhập khẩu thanh long. Điểm bán hàng này nhằm giúp nông dân tiêu thụ bớt lượng thanh long ùn ứ.

Trong ngày hôm qua (10/1), lực lượng chức năng đã tổ chức đoàn đi hái và nhận thanh long mang về Cần Thơ với số lượng hơn 1,5 tấn. Sau đó, tổ chức bán hàng tại Nhà Văn hóa Lao động Cần Thơ, giá bán là 8.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, Bộ NN& PTNT, cả nước có hơn 62.986 ha thanh long, với sản lượng trong năm 2021 đạt hơn 1,318 triệu tấn. Trong đó, vùng ÐBSCL là 575.600 tấn (tương đương 36%), nhiều nhất là tại Long An và Tiền Giang...

Ghi nhận tại tỉnh Long An, dự kiến từ nay đến 26/1 tới, toàn tỉnh có khoảng 10.000 ha thanh long cần thu hoạch, với sản lượng trên dưới 20.000 tấn. Qua rà soát, hiện các hệ thống kho lạnh trong tỉnh và hệ thống kho liên kết chỉ có thể trữ lạnh được khoảng 5.000 tấn, tức chỉ khoảng 1/4 tổng sản lượng thanh long sắp thu hoạch. Áp lực tiêu thụ sản phẩm là rất lớn.

Hiện giá thanh long đang xuống mức rất thấp, phân ra 3 loại, gồm: loại 1 với giá bán chỉ 15.000 đồng/kg, loại 2 là 10.000 đồng/kg, loại 3 là 5.000 đồng/kg. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, Long An cần thu hoạch và tiêu thụ khoảng 26.000 tấn thanh long nghịch vụ…

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết: “Sản lượng thanh long nước ta trung bình khoảng 1,3 triệu tấn/năm. Thường quý I hằng năm, nước ta thu hoạch khoảng 300.000 tấn, quý II khoảng 150.000 tấn, quý III khoảng 410.000 tấn và quý IV khoảng 500.000 tấn. Quý I và IV tập trung trên 80% sản lượng thanh long cả năm, nên cần tiêu thụ lượng lớn sản phẩm”.

Các năm qua, thanh long chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, với diện tích và sản lượng chiếm 90%. Chỉ tính riêng trong tháng 1-2022, dự kiến sản lượng thanh long cần tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam là khoảng 120.000 tấn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.