Xã hội

Cần Thơ dự kiến bắn pháo hoa, tổ chức đua xe phân khối lớn mừng Xuân 2022

17/12/2021, 16:37

Cần Thơ lên kế hoạch dự kiến tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân 2022, trong đó có bắn pháo hoa nghệ thuật, đua xe mô tô 125-150 phân khối...

Ngày 17/12, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào năm mới và Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

img

Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ mừng xuân 2021.

Theo kế hoạch, Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa tại khu Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Việc bắn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì cùng với các đơn vị khác có liên quan.

Cùng với bắn pháo hoa, Cần Thơ cũng dự kiến tổ chức vườn hoa Xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022, thời gian từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2/2022 (nhằm ngày 27/12/2021- 6/1/2022 âm lịch). Địa điểm thực hiện tại Khu vực cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Đồng thời tổ chức giải xe đạp thể thao TP Cần Thơ mở rộng vào ngày 25/1/2022 tại Công viên Lưu Hữu Phước; giải đua xe mô tô 125CC-150CC toàn quốc 2022 ngày 4/2022 (không bán vé, không khán giả, chỉ tổ chức phát trực tuyến trên các nền tảng công nghệ số) tại sân vận động Cần Thơ (quận Ninh Kiều).

Ngoài ra còn một số chương trình thường niên khác được dự kiến như gian hàng quảng bá du lịch TP Cần Thơ gắn với chương trình “Sắc xuân miệt vườn”; chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại bến Ninh Kiều; Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022; liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân 2022…

Phó Chủ tịch UBND TP giao các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tại địa phương phù hợp với tình hình điều kiện thực tế. Đối với từng hoạt động, sự kiện, giao các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch.

“Yều cầu các thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố, các Tiểu ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần tổ chức thành công các hoạt động nêu trên.

Tùy vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế địa phương, từng thời điểm, Trưởng ban tổ chức xem xét điều chỉnh quy mô, hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp", kế hoạch nêu.

Trước đó, ngày 10/12, UBND TP Cần Thơ ban hành công văn cập nhật cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt, tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, cấp độ dịch của TP vẫn là cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam), cấp quận, huyện có 7/9 địa phương có cấp độ dịch là cấp 4 (nguy cơ rất cao - vùng đỏ) gồm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai. Còn quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh có cấp độ dịch là cấp 3.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 16/12, địa phương ghi nhận 728 ca mắc Covid-19 mới, 1.248 ca được điều trị khỏi. Lũy kế từ ngày 8/7 đến nay, TP có 40.398 ca nhiễm, trong đó có 24.633 người đã được điều trị khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.