Giáo dục

Cần Thơ: Hơn 1.300 học sinh sắp hết cảnh học trong thấp thỏm

25/09/2021, 16:30
image

Trường THCS thị trấn Phong Điền đang gấp rút thi công các hạng mục cuối để hoàn thành trong 60 ngày nữa và 1.300 học sinh sẽ có ngôi trường mới.

"Khoảng 2 năm trước, một số phòng bị gió lốc tốc mái, sập tường. Các phòng đều xuống cấp trầm trọng. Khoảng 1.300 học sinh THCS lâu nay học tại đây, chúng tôi lo lắm", ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nói về ngôi trường THCS thị trấn Phong Điền hiện tại.

img

Ngôi trường cũ kỹ nơi khoảng 1.300 học sinh lâu nay phải vào học.

Trong ngôi trường này, khu phòng học "tuổi thọ" cao nhất cũng đã gần 20 năm. Hiện tại, các vách tường đã rêu phong, có dấu hiệu nứt, nhiều phòng bị tốc mái tôn...

"Chúng tôi rất mong ngôi trường mới ở thị trấn Phong Điền hoàn thành sớm để khi hết giãn cách, 1.300 học sinh yên tâm vào học", ông Sang nói.

img

Một số phòng học bị tốc mái.

Ngôi trường mới hiện vẫn chưa hoàn thành. Từ ngày 20/9, nhiều công nhân, kỹ sư... đã tập trung về công trình xây dựng Trường THCS thị trấn Phong Điền mới, bắt tay vào việc hoàn thiện, sau thời gian giãn cách.

Hiện Phong Điền đang áp dụng theo Chỉ thị 15 nên công trình này được thi công trở lại.

Dự án này do UBND huyện Phong Điền làm chủ đầu tư (đại diện là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền).

Công trình Trường THCS thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên những ngày qua, các công nhân đang tất bật, nỗ lực hết sức để nhanh chóng đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới.

img

Ngôi trường mới còn khoảng 60 ngày nữa mới hoàn thành.

Công trình có tổng dự toán được duyệt gần 38,92 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng gần 26,3 tỷ đồng, chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị gần 4,58 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 761.477.394 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, 2,3 tỷ đồng..., sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây lắp và thiết bị là 540 ngày tính từ ngày khởi công đến 24/12/2019, ngày hoàn thành theo hợp đồng dự kiến là 15/6/2021.

img

img

Một số hình ảnh khuôn viên của Trường THCS thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 11/2021.

Công trình có lúc phải tạm dừng thi công do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 1/8/2021.

Do đó phải tạm dừng lần 1 vào đầu năm 2020; sau đó tạm dừng lần 2 vào năm 2021 (từ ngày 10/7-20/9/2021) khiến chậm tiến độ 3 tháng.

img

Nhà xe của trường cũng đang được gia cố, làm mới gần hoàn thiện sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 11/2021.

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, đơn vị sẽ gia hạn thời gian bàn giao cho đơn vị sử dụng, do nhà thầu phải dừng thi công vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bởi dù năm học mới đã khai giảng ngày 5/9 nhưng công trình vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến khoảng tháng 11/2021 (khoảng 60 ngày sau) mới bàn giao lại cho chủ đầu tư và đưa trường học vào sử dụng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai để nhà thầu lập “Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19” theo nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Trên cơ sở đó, nhà thầu tổ chức thi công lại trong tình hình mới, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường. Dự kiến công trình THCS thị trấn Phong Điền sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2021.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Hoàng Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền cho biết: "Do không được tập trung đông người nên ảnh hưởng đến việc bố trí nhân lực để thực hiện thi công tại công trình. Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp thiết bị ở TP.HCM - nằm trong vùng dịch căng thẳng nên hàng hóa chưa vận chuyển, cung cấp được".

Tính đến ngày 25/9, giá trị khối lượng xây lắp và thiết bị thực hiện đến nay đạt 85,06% khối lượng hợp đồng (gần 26,97 tỷ đồng). Những công việc đã thực hiện hoàn thiện gồm hạng mục khối 24 phòng học (hoàn thành 100%), 6 phòng bộ môn (hoàn thành 100%).

Hệ thống PCCC, hàng rào, hệ thống thoát nước hoàn thành 83%. Các hạng mục đang triển khai là sân trường, nhà xe, cải tạo hạng mục hành chánh quản trị cũng đã hoàn thành 61%; hạng mục cung cấp, lắp đặt thiết bị đã hoàn thành 13%.

Đối với các hạng mục xây dựng còn lại sẽ thi công hoàn thành trong trong tháng 11/2021 gồm đổ bê tông sân đường, thi công lắp dựng nhà vệ sinh, cải tạo hàng rào, nhà xe, cải tạo khối Hành chính quản trị. Còn việc lắp đặt bàn ghế và thiết bị dạy học cũng sẽ hoàn thành trong tháng 11/2021.

Trao đổi với PV ông Đoàn Hiếu Lễ, Giám đốc Công ty CP Lắp đặt điện nước IEE-24/7, cho biết: "Hiện tại huyện Phong Điền xuống Chỉ thị 15 thì công ty sẽ đôn đốc anh em công nhân cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao sớm hơn. Công ty IEE-24/7 cũng đã liên hệ nhà cung cấp thiết bị trường, họ cho biết đến đầu tháng 11/2021 sẽ giao đầy đủ thiết bị theo hợp đồng".
img

Bàn ghế học sinh đã trang bị sẵn trong một số phòng học của Trường THCS thị trấn Phong Điền.

Nếu đến thời điểm an toàn, UBND TP cho phép học sinh vào học tập trung năm học mới 2021-2022, huyện Phong Điền vẫn phải bố trí điểm Trường THPT thị trấn Phong Điền cũ để khai giảng. Ngôi trường này sắp tới sẽ giao lại cho Công ty CP Đầu tư - Xây dựng 279 - đơn vị trúng đấu giá.

"Đây là đơn vị trúng thầu quyền sử dụng khu đất của ngôi trường cũ này. Đến khi trường mới hoàn thiện đưa vào sử dụng thì huyện sẽ trả lại cho Công ty 279", lãnh đạo huyện cho biết.

Clip PV ghi nhận thực tế tại điểm Trường THCS thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ sắp hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.