Hạ tầng

Cần Thơ: Khi nào các tuyến đường thi công dở dang hoàn trả mặt bằng?

06/01/2023, 12:05

Sở GTVT sẽ kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo hoàn trả mặt đường đúng tiến độ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại sắm Tết.

Ngày 6/1, Sở GTVT TP Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã đi kiểm tra các tuyến đường bị đào xới trong nội ô quận Ninh Kiều.

img

Đoàn công tác kiểm tra tại các tuyến đường.

Động thái này nhằm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn trả mặt đường, phục vụ người dân đi lại, mua bán, đón Tết.

Trước đó, tình trạng thi công đào đường tại các tuyến đường khu vực trung tâm quận Ninh Kiều đã khiến người dân khổ sở, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

img

Một đoạn bị đào xới trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Qua kiểm tra có 2 đơn vị đang thực hiện công tác thi công đào đường. Cụ thể, điện lực TP Cần Thơ thi công đường điện ngầm trung thế 22kv thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo và 3/2, do quận Ninh Kiều cấp phép.

Công trình này nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, việc thi công đào đường và hoàn trả mặt đường chưa kịp thời.

img

Thảm nhựa, hoàn trả mặt đường tại tuyến đường Nguyễn An Ninh trong sáng 6/1.

Trong ngày 5/1, UBND quận Ninh Kiều kiểm tra, yêu cầu đơn vị dừng việc thi công, tập trung hoàn trả mặt đường.

Dự kiến trong ngày hôm nay, đơn vị sẽ hoàn tất việc hoàn trả mặt đường. Sau đó, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo việc đi lại cũng như kinh doanh mua bán của người dân.

img

Trong ngày mai việc hoàn trả mặt đường sẽ hoàn tất.

Dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước tại 32 tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều do Ban Quản lý các dự án ODA Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Các công trình này thuộc gói thầu CT3-PW1.11, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều để chống ngập (thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Dự án 3).

Hơn 12.000m cống thoát nước ở các đường thường xuyên ngập khi mưa lớn, triều cường cũng sẽ được nâng cấp, cải tạo.

Đến nay đã có hơn 5/32 tuyến đường được triển khai xây dựng cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước, gồm: đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần; Nguyễn An Ninh - Châu Văn Liêm; Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Ngô Quyền và Lý Tự Trọng. Các hạng mục còn lại sẽ được thực hiện từ nay đến giữa năm 2024.

Hiện tại, đơn vị này cũng đã ngừng việc đào đường và tập trung hoàn trả mặt đường. Trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất trả mặt đường tại các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Ngô Quyền.

Những tuyến đường còn lại như: Đồng Khởi, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng… sẽ hoàn trả mặt đường trong ngày mai (7/1).

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết: Những ngày tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác hoàn trả mặt đường của đơn vị thi công. Cùng với đó, Sở chỉ đạo lực lượng thanh tra thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, đảm bảo hoàn trả mặt đường theo đúng tiến độ.

Trao đổi với PV Giao Thông, đại diện Điện lực TP Cần Thơ cho biết: Đơn vị cam kết trong hôm nay sẽ hoàn trả mặt đường theo đúng yêu cầu của địa phương, để người dân đi lại vui xuân đón tết. Sau Tết Nguyên đán, việc thi công sẽ được tiếp tục…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.