Thị trường

Cần Thơ: Mai ế, người bán quyết chở về, không bán rẻ xả hàng

21/01/2023, 14:49

Do mai có thể chăm sóc lại chờ sang năm bán tiếp, nên người bán chấp nhận chở về, chỉ giảm giá rất nhẹ.

Từ 12h trưa 30 Tết (21/1 dương lịch), các chủ gian hàng hoa kiểng ở chợ hoa Hoàng Văn Thụ, bờ kè hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)… bắt đầu dọn hàng.

img

Dù để bảng “Xả lỗ”, nhưng khi hỏi giá, người bán chỉ giảm giá mai vàng rất ít.

Theo quy định, năm nay các gian hàng Tết như chợ Phú Thứ (quận Cái Răng) 11h đã dọn hàng.

img

Hơn 12 giờ trưa, sạp hoa trên đường Trần Bạch Đằng vẫn còn rất nhiều.

“Năm nay thất thu. Cả tuần qua tôi bán chỉ hơn 10 chậu mai, trong khi mang ra đây tới 100 chậu”, anh Nguyễn Văn Hiền, nhà vườn ở quận Bình Thủy cho biết.

img

Nhiều người hy vọng khi chợ tan sẽ mua được hoa kiểng giá rẻ, đã thất vọng khi chỉ mua được những chậu hoa có tuổi thọ ngắn.

Chỉ cây mai gốc uốn lượn còn chưa kịp dọn ở hồ Xáng Thổi, anh nói: “Cây này hổm rày kêu giá 4 triệu đồng, giờ ai mua tôi bán giá 3,5 triệu. Rẻ nữa chở về chứ không bán”.

img

Một số điểm bán hoa ven đường không phải dọn hàng theo quy định vẫn cố để hoa bán được thêm bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.

Theo ghi nhận, các gian hàng hoa kiểng đến 12h trưa nay vẫn còn rất nhiều. Các loại như hoa cúc giảm giá chỉ còn 100.000 đồng/cặp, vạn thọ 40.000 đồng/cặp… nhưng vẫn còn khá nhiều.

img

Nhiều người hy vọng mua được hoa kiểng vào giờ chót với giá siêu rẻ đã thất vọng.

Những ngày trước, hoa vạn thọ có giá 120.000 đồng/cặp, còn cúc vàng từ 200.000-400.000 đồng/cặp.

img

Sạp hoa trên đường Hoàng Văn Thụ còn rất nhiều, dù đã đến giờ dọn hàng.

Tuy nhiên, các loại có thể chở về chăm sóc lại, chờ năm sau như tắc, mai… chỉ giảm giá rất nhẹ. Nhiều chủ gian hàng đã gọi xe tải chở về chứ không bán rẻ xả hàng.

img

Chậu mai giá 4 triệu giờ chủ nhân chỉ giảm còn 3,5 triệu đồng chứ không giảm thêm.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói rằng chị rảo các chợ hoa từ trưa, hy vọng mua được chậu tắc (hạnh) về chưng, vừa hái trái làm nước đãi khách trong những ngày Tết.

img

Chỉ có vạn thọ, cúc vàng giảm giá hơn 50% so với những ngày trước.

Tuy nhiên, giá các chậu tắc cao khoảng 50cm vẫn ở mức 200.000-300.000 đồng/chậunên chị tiu nghỉu quay về.

img

Người bán chấp nhận chở về vườn, không bán xả hàng.

"Mọi năm, lúc dọn hàng họ bán chỉ 30.000-40.000 đồng/chậu. Năm nay, họ giữ giá cao quá, thôi mua hạnh trái về nhà làm nước giải khát vậy", chị nói.

img

Nhiều chủ gian hàng bán mai cho biết, lượng bán ra năm nay khá thấp.

Trưa nay, rất nhiều người chuyên săn hoa kiểng giá rẻ lúc dọn hàng đều thất vọng quay về, khi hầu như chỉ có vạn thọ, cúc... giảm giá sâu. Các loại còn lại, chủ nhân giảm giá rất ít, không bán được chấp nhận chở về.

img

Một số chủ vườn cũng chở các chậu cúc về chứ không bán giảm giá sâu để xả hàng.

Tại các gian hàng hoa ở đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Bạch Đằng, hầu như hoa kiểng còn chất đống ê hề.

img

Những chậu mai vàng không bán được, chủ nhân cho chở về.

“Cả tuần qua chỉ bán được khoảng 40% số hoa kiểng chuẩn bị trước Tết”, bà Nguyễn Thị Mười, chủ gian hàng hoa kiểng trên đường Trần Bạch Đằng cho biết.

img

Hoa còn đầy ắp dù đã 12 giờ trưa.

Tại chợ Xuân Khánh ở góc đường 30/4 - Trần Văn Hoài, dù có nhiều người mua hơn nhưng hoa kiểng tại đây vẫn còn khoảng phân nửa so với lúc đầu trưng bày.

img

Mai vàng ế chất đầy đường.

Theo ghi nhận, mùa Tết năm nay, người Cần Thơ mua hoa kiểng dè dặt, không vung tay. Hầu như các loại hoa kiểng giá chục triệu trở lên tiêu thụ rất ít.

img

Chậu mai này vẫn giữ giá 3 triệu đồng.

Cũng từ trưa nay, giá quýt Tiều chưng Tết chỉ còn 40.000 đồng/kg, bưởi giảm còn 30.000 đồng/kg - giảm khoảng 50% trở lên so với những ngày trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.