Điều tra

Cần Thơ: Phát tờ rơi mời chào… cá độ bóng đá Euro 2016

15/06/2016, 10:16

Thử lên địa chỉ W88 in trên tờ rơi, PV Báo Giao thông phát hiện đây là website dành cho giới cờ bạc.

1465823187-1465823168-ca-do-640

Tờ rơi mời cá độ

Sáng 13/6, tại một số quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xuất hiện hai phụ nữ trẻ tuổi mang theo hàng trăm tờ rơi quảng cáo về một trang web cá độ bóng đá và casino trực tuyến đến mời chào người dân tham gia.

Cụ thể, lúc 9h30 tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), hai người phụ nữ bịt khẩu trang đi xe tay ga hiệu Yamaha Grande đến từng bàn khách đang uống cà phê để phát tờ rơi quảng cáo cho website có tên miền www.w88wvn.com (W88) rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Tờ rơi quảng cáo cờ bạc có nội dung “Vui Euro cùng W88, đăng ký liền tay nhận ngay 50k chơi thử. Chơi thắng rút ngay”…

Anh Nguyễn Nhật Huy (SN 1992, trú tại tỉnh Sóc Trăng) tỏ ra bất ngờ khi nhận được tờ rơi quảng cáo kỳ lạ: “Hồi giờ chỉ nghe quảng cáo cá độ trên mạng thôi chứ ai dè lại có cả phát tờ rơi công khai mời chào”.

Ngay sau đó, thử lên địa chỉ W88 in trên tờ rơi, PV Báo Giao thông phát hiện đây là website dành cho giới cờ bạc. Sau khi thử chat qua hệ thống website này, PV được một nhân viên nữ có tên Mai Thùy nhiệt tình hướng dẫn cách tạo tài khoản và cách chơi cá độ bóng đá, đánh bạc qua hệ thống. Trong phần hướng dẫn, nhân viên của website cung cấp cho PV tên của 7 ngân hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản để đánh bạc. Đồng thời, nhân viên này còn đưa ra 4 cảnh báo với người chơi khi chuyển tiền qua ngân hàng: “Không đề cập đến tên W88; Không gửi tiền qua bên thứ 3; Luôn cập nhật thông tin ngân hàng trước khi gửi và giữ lại biên lai khi gửi tiền”.

Sau khi biết PV sử dụng thẻ ATM của ngân hàng Sacombank, nhân viên Mai Thùy cung cấp một số tài khoản tại ngân hàng này để người chơi chuyển tiền. Cụ thể, tài khoản này mang số hiệu 0700 5819... do một người tên LE THI... đứng tên sở hữu. Khoảng 1 giờ sau khi tạo tài khoản thành công trên trang cá độ, PV còn được một nam nhân viên giọng lơ lớ giống người ngoại quốc dùng số điện thoại +4420351... gọi vào số điện thoại của PV đã cung cấp trước đó để tiếp tục mời chào dịch vụ cá cược.

Sau khi nắm thông tin, PV Báo Giao thông đã liên hệ và cung cấp một số tờ rơi cho công an TP Cần Thơ để điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.