Hạ tầng

Cần Thơ: Sẽ xử lý cán bộ không chấp hành quy định về bồi hoàn, giải tỏa

23/10/2021, 15:18

Lãnh đạo huyện Phong Điền sẽ xử lý theo điều lệ Đảng đối với cán bộ, đảng viên... không chấp hành quy định bồi hoàn, giải tỏa thi công dự án.

Không giao đất vì kỳ kèo về giá, nền tái định cư

“Hiện tại còn 7 hộ là cán bộ, đảng viên, người nhà của cán bộ huyện không chấp hành quy định bồi hoàn, giải tỏa thi công dự án xây dựng khu tái định cư huyện Phong Điền (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), dành cho những hộ được cấp nền do bị ảnh hưởng bởi các dự án của huyện Phong Điền đang triển khai.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã mời, giải thích vận động các đồng chí này thuyết phục gia đình, giao đất để thi công dự án.

img

Ông Nguyễn Thực Hiện (trái) đến kiểm tra công trình khu tái định cư Phong Điền. Ảnh: Hồ Thảo

Trường hợp nào chưa chấp hành, tiếp tục vận động, tác động đến gia đình, nếu tiếp tục không chấp hành sẽ bị xử lý theo điều lệ Đảng. Cương quyết chỉ đạo dự án đúng tiến độ chậm nhất là cuối tháng 11 công tác GPMB hoàn tất”, ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết.

Trước đó, chiều 22/10, Đoàn kiểm tra gồm ông Nguyễn Thực Hiện và một số lãnh đạo sở, ngành của TP, kiểm tra công tác bồi thường dự án khu tái định cư Phong Điền. Dự án có tổng diện tích 4,8ha.

Đoàn cũng kiểm tra dự án xây dựng TL 918 (trên địa bàn xã Tân Thới và xã Giai Xuân), tổng diện tích đất thu hồi 55.240㎡, số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 347 hộ…

img

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp xúc người dân. Ảnh: Hồ Thảo

Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án này còn chậm, do người dân không chịu giao đất. Giữa Nhà nước và người dân chưa có tiếng nói chung về giá đất bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền: “Về dự án TL 918 tương đối thuận lợi, chỉ còn vướng một đoạn là dãy nhà có 9 hộ dân sinh sống ở đây đã lâu năm. Nhà nằm ngoài, nhưng giáp lộ giới thuộc đất quy hoạch, phía dưới giáp mé sông. Đề nghị UBND TP có chủ trương giải quyết.

Về khu tái định cư huyện Phong Điền, người dân chưa đồng thuận cao về công tác giao đất do đa số khiếu nại cho rằng giá đất bồi thường chưa hợp lý. Hiện tại mới chi trả bồi thường 15/40 trường hợp, tỉ lệ còn khá thấp”.

Theo ông Nghĩa, giá đất bồi thường hiện tại căn cứ theo 3 mức, cách tính từ hướng mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ đi vào. Mức một 3,57 tỷ đồng/1.000㎡, mức giữa là 1,46 tỷ đồng/1.000㎡, mức ba thấp nhất 740 triệu/1.000㎡.

img

Dãy nhà 9 căn đang bị vướng thuộc dự án TL 918. Ảnh: Hồ Thảo

Tại dự án này còn 8 trường hợp đặc biệt, chưa đồng ý nhận bồi thường, giao đất cho công trình thi công. Họ yêu cầu nâng giá hỗ trợ từ mức 3 lên mức 2, do người dân thấy giá chênh lệch khá cao, trong khi chỉ cách nhau 1 con sông.

Còn có trường hợp cất nhà ở nhờ trên phần đất cha, mẹ, ông, bà... thuộc loại đất ruộng. Họ khiếu nại đến UBND huyện yêu cầu cấp tái định cư mới chấp thuận giao đất để thi công.

Giá bồi thường đã hợp lý, không nâng lên

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng: “Về khó khăn dự án tỉnh lộ 918, 9 căn hộ nằm liền kề đất quy hoạch, đã được sự nhất trí bên chủ đầu tư sẽ bồi thường, cho các hộ di dời nơi khác. Phải gấp rút công tác thống kê, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, càng nhanh càng tốt, không để trì trệ.

Trường hợp ở khu tái định cư, với mức giá đang áp đã cao so với quy định, không thể sửa đổi mức giá. Do đó, giao UBND huyện tăng cường tuyên truyền đối thoại, vận động người dân giao đất để thi công, cử lực lượng chức năng hỗ trợ, làm nhanh, đúng tiến độ”.

img

Công nhân đang thi công phần đất đã giao mặt bằng khu tái định cư Phong Điền. Ảnh: Hồ Thảo

Theo ông Hiện, vấn đề dân yêu cầu hỗ trợ tái định cư, giao cho UBND huyện rà soát, xác minh căn cứ vào Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khi nào nhà nước thu hồi đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.