Vận tải

Cần Thơ và nhiều tỉnh chưa nối tuyến liên tỉnh, bến xe "cửa đóng, then cài"

13/10/2021, 17:01

TP Cần Thơ... vẫn đang chờ sự đồng thuận từ các bến đối lưu, do đó vẫn chưa cho hoạt động lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ.

Hôm nay (13/10), các tỉnh, thành phố chính thức áp dụng thí điểm mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc, theo hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT.

Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách ở ĐBSCL cho biết vẫn chưa nhận được hướng dẫn, thống nhất từ các địa phương trong việc mở thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh.

"Vấn đề chính vẫn là sự thống nhất giữa hai đầu bến. Tuần vừa rồi, chúng tôi cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến các tỉnh về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi", ông Nguyễn Quang Khải - Phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long cho biết.

Cũng theo ông Khải, Sở đã có văn bản trình UBND tỉnh thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh trong 7 ngày, từ ngày 13 đến 20/10.

Theo lãnh đạo Sở GTVT một số địa phương, hiện việc thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh còn đang trong giai đoạn tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định. Song song với việc cần phải thống nhất đồng ý tiếp nhận hành khách cả ở điểm đi, lẫn điểm đến.

Còn tại Kiên Giang vẫn đang họp bàn phương án cho phép vận tải hành khách hoạt động trở lại, kể cả đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Riêng vận chuyển hàng không do Bộ GTVT quyết định.

TP Cần Thơ là một trong những địa phương chưa áp dụng thí điểm, bến xe vẫn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”.

img

Trưa cùng ngày, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), vắng bóng xe khách. Chỉ có các xe vận chuyển hàng hóa đến làm thủ tục để vào trung tâm thành phố giao, nhận hàng và xe vận chuyển hàng hóa của Công ty CP Dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA Exress (Công ty Phương Trang) - hoạt động tại bến.

img

Tại khu vực bán vé xe, tất cả các quầy đều chưa mở lại, vắng bóng hành khách, chỉ có vài nhân viên và bảo vệ làm việc.

img

Phía sau khu vực bến xe, có hơn 10 xe khách giường nằm đỗ tại đây từ nhiều tháng.

img

Khu vực xe đón, trả khách được Công ty Phương Trang tạm thời tận dụng làm nơi tập kết hàng hóa, vận chuyển đi các tỉnh miền Tây.

img

Trong đó, có rất nhiều xe máy được người dân gửi vận chuyển về, trước khi được địa phương rước về quê.

img

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ - đơn vị khai thác và quản lý Bến xe khách trung tâm cho biết, doanh nghiệp hiện vẫn chưa hoạt động: “Chúng tôi đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể từ Sở GTVT TP Cần Thơ”, ông nói.

img

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, Sở đang có văn bản gửi các địa phương có bến đối lưu xin ý kiến xem có đồng thuận cho chạy lại hay không .

Trước đó, ngày 10/10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Quy định mới của Bộ GTVT áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Sau một thời gian thực hiện, Bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.