Đời sống

Cần Thơ: Vé số được phép "tái xuất", người nghèo bán dạo vui mừng khôn xiết

18/10/2021, 17:42

Ghi nhận của PV vào trưa 18/10, tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, một số người bán vé số lẻ bắt đầu mưu sinh trở lại.

Dự kiến ngày 22/10, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết khu vực miền Nam chính thức hoạt động trở lại sau thời gian ngưng phát hành vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số loại vé đã được tung ra bán trước.

Trưa 18/10, tại công viên Hùng Vương, ông Trịnh Văn Hồng (75 tuổi, quê Sóc Trăng) đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát sau một buổi sáng điều khiển chiếc xe lắc đi khắp ngõ ngách ở TP Cần Thơ để bán vé số.

img

Dự kiến ngày 22/10 hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết khu vực miền Nam sẽ hoạt động chính thức trở lại. Ảnh: Ngọc Chiến

Chia sẻ với PV, ông Hồng nói: “Quê tôi ở Sóc Trăng, gia đình khó khăn lên đây bán vé số để mưu sinh. Vì dịch nên bị kẹt lại 4 tháng không đi bán được, cũng không về quê được, phải sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bây giờ cho bán vé số lại tôi rất mừng”.

Ông Hồng cho biết, chỉ tính từ trưa đến hơn 14h, ông đã bán được hơn 100 tờ vé số. Ai đi qua lại cũng ghé lại mua từ 5 - 10 tờ.

img

Ông Trịnh Văn Hồng bán vé số trở lại sau nhiều tháng nghỉ dịch. Ảnh: Ngọc Chiến

Đang trên đường đi chợ về, chị Nguyễn Thị Cẩm (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ghé lại quầy vé số di động của ông Hồng và mua 5 tờ.

“Vé số ngừng bán, thấy tội nghiệp cho bà con, vì đây là kế sinh nhai của họ. Tôi thường mua để giúp đỡ chứ cũng không biết có trúng hay không.

Khi nãy đã lỡ chạy qua rồi nhưng thấy ông cụ ra bán nên mới quay xe lại mua ủng hộ”, chị Cẩm nói.

img

Chị Nguyễn Thị Cẩm ghé lại mua vé số. Ảnh: Ngọc Chiến

Còn vợ chồng chị Trần Thị Loan (36 tuổi, quê Kiên Giang) chia sẻ: “Vợ chồng tôi cũng là dân lao động. Chồng tôi đang bị thương ở chân, tạm thời cũng chưa đi làm lại được, cuộc sống cũng khó khăn.

Bình thường, tôi cũng hay mua vé số, biết đâu trời cho thì đỡ khổ. Dịch thì ai cũng sợ, nhưng mà kiêng cử hoài thì lấy gì mà sống, tới đâu hay tới đó”.

img

Vợ chồng chị Trần Thị Loan cũng ủng hộ ông cụ trong ngày đầu tiên bán lại vé số. Ảnh: Ngọc Chiến

Theo ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, để chuẩn bị cho hoạt động xổ số trở lại từ ngày 22/10 tới, những người bán vé số đã được TP Cần Thơ ưu tiên tiêm ngừa Covid-19.

img

Vé số của XSKT Vĩnh Long được bán lẻ trong ngày 18/10. Ảnh: Ngọc Chiến

Các đại lý cấp 1, cấp 2 của công ty cũng đã phủ các mũi tiêm để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

img

Vé số đắt hàng trong ngày bán lại đầu tiên. Ảnh: Ngọc Chiến

Trước đó, có khoảng 7.500 người bán vé số dạo tại Cần Thơ đã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người do dịch bệnh, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng để bà con trang trải cuộc sống trong lúc vé số ngừng phát hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.