Pháp luật

Cần Thơ: Xuất hiện 2 xe Lexus chung một biển số

27/07/2014, 19:45

Hai chiếc Lexus khác nhau nhưng được cho là dùng chung biển kiểm soát 65N 0269 ở Cần Thơ. Trước đó, tại Ninh Bình, Thanh Hóa cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Hai chiếc xe Lexus cùng mang một biển số 65N 0269
Hai chiếc xe Lexus cùng mang một biển số 65N 0269

Ngày 26/7, phóng viên Tuổi trẻ phát hiện chiếc ôtô Lexus GX 470 mang BKS 65N 0269 đậu trước một công ty xây dựng trên đường Xuân Thủy (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

 

Trước đó ngày 24/7, một xe mang BKS 65N 0269, nhưng là Lexus LX 570, cũng xuất hiện trước siêu thị Khánh Cường (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều).

Theo tìm hiểu, chiếc Lexus LX 570 có giá trên thị trường hơn 5,3 tỷ đồng, còn chiếc Lexus GX 470 có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Trước đó, Báo Giao thông cũng đưa thông tin Ninh Bình xuất hiện 2 xe sang cùng chung biển 9999. Hai chiếc xe chung biển số thường xuyên xuất hiện trên đường phố Ninh Bình mang nhãn hiệu Toyota Camry màu trắng và Ford Expedition màu đen.

 

Tại thời điểm bị người dân ghi hình, chiếc Toyota Camry màu trắng đang dừng tại một trạm thu phí. Còn chiếc Ford Expedition đậu trên vỉa hè ở địa điểm khá đông người.

 

nn
Hai chiếc ô tô chung biển 36B-6789 vào gara ô tô để bảo dưỡng cùng thời điểm 

Còn tại Thanh Hóa cũng xuất hiện hai chiếc xe mang chung một biển số xanh 36B-6789. Trong đó, một chiếc mang nhãn hiệu Lexus 350 sang trọng gắn biển xanh "VIP" 36B-6789. Còn một xe mang nhãn hiệu Toyota Corola màu trắng cũng đeo BKS màu xanh 36B-6789.

 

Tài liệu từ Đội đăng ký xe của Phòng CSGT Thanh Hóa cung cấp thì, chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Corola được đăng ký mới với BKS 36B-6789 (biển số màu xanh). Số máy là 0650622, số khung là 906623890 và do Văn phòng Công an tỉnh sở hữu từ ngày 6/11/2009.

 

Chiều ngày 11/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Trần Văn Thực - CVP Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chiếc xe Toyota Corola 36B-6789 là của văn phòng sử dụng từ năm 2009. Chiếc xe Lexus 350 mới được đưa vào sử dụng từ sau Tết âm lịch vừa qua, thỉnh thoảng cũng thấy anh em phòng nghiệp vụ lấy biển số xe của văn phòng ngụy trang để đi làm. Về mặt hành chính thì không đúng. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc này".

 

P.Vy (tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.