Độc - Lạ

Canada: Bắt nhân viên nữ đi giày cao gót sẽ bị phạt

15/04/2017, 07:25

Mới đây, tỉnh British Columbia (BC), Canada sửa đổi bổ sung quy định tại nơi làm việc, trong đó cấm các chủ lao động...

10

Chủ lao động tại British Colombia bắt nhân viên nữ đi giày cao gót đi làm sẽ bị phạt

Chính quyền tỉnh BC đã sửa đổi quy định trang phục theo Luật Bồi thường lao động năm 1996 và bổ sung thêm quy định về giày cao gót. Ở một số nơi làm việc tại tỉnh của chúng tôi, phụ nữ thường bắt buộc phải đi giày cao gót tới nơi làm việc.

Giống như bao người dân địa phương, chính quyền tỉnh cho rằng, đây là yêu cầu sai trái. Đó là lý do tại sao chúng tôi sửa đổi quy định này để ngăn chặn những hành vi phân biệt đối xử và mất an toàn”, Tỉnh trưởng BC, ông Christy Clark nói.

Theo ông, việc ra quy định bắt buộc đi giày cao gót liên quan tới vấn đề an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Rất nhiều rủi ro có thể gây chấn thương vì giày cao gót như trượt chân, ngã, ảnh hưởng tới bàn chân, đôi chân và phần lưng vì đi giày cao gót trong thời gian dài ở nơi làm việc.

Trước đó, tháng 5/2015 tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về việc nhiều ngôi sao nữ bị cấm tới dự sự kiện thảm đỏ vì không đi giày cao gót.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.