Thế giới giao thông

Canada: Gia tăng TNGT liên quan đến rượu, bia

25/07/2016, 10:28

Canada đứng đầu danh sách 19 nước phát triển có số người chết vì TNGT liên quan đến rượu, bia.

Hiện trường vụ tai nạn tại TP.Toronto (Canada) ngà

Hiện trường một vụ TNGT tại TP Toronto (Canada)

Cuối tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố: Canada đứng đầu danh sách 19 nước phát triển có số người chết vì TNGT liên quan đến rượu, bia và chạy quá tốc độ.

Báo cáo của CDC dựa trên phân tích dữ liệu ATGT của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển. Theo đó, số người chết vì TNGT ở Canada là 33,6 %. Trong khi đó, tỉ lệ này ở Mỹ, New Zealand, Australia và Slovenia là khoảng 31%, trong khi tỷ lệ trung bình là 19%. Israel có số người chết vì TNGT liên quan đến rượu, bia thấp nhất, tỷ lệ là 3,2%.

Giáo sư Robert Solomon, chuyên gia Đại học Western nhận định, điều này chứng tỏ rằng, ý thức chấp hành Luật GTĐB tại Canada kém; mặc dù Luật GTĐB của nước này khá khắt khe: Lái xe uống rượu, bia có thể bị tước bằng lái ba tháng, nộp phạt đến 5.000 CAD (3.900 USD), phải thi lại lý thuyết, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy tố; gây tai nạn chết người bị khép vào tội “cố ý giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.