Thời sự Quốc tế

Canada muốn Mỹ can thiệp vụ công dân bị Trung Quốc bắt giữ

13/10/2020, 18:53

Hai công dân Canada Korvig và Spavor bị bắt giữ sau khi Canada thực hiện lệnh bắt bà Mạnh Vãn Châu.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Trudeau - ảnh tư liệu ABC News.

Chính quyền Canada một lần nữa tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ đồng minh Mỹ, để giải thoát cho 2 công dân nước này bị Trung Quốc bắt giữ từ năm 2018.

Ông Michael Korvig – một cựu nhân viên ngoại giao và ông Michael Spavor - một doanh nhân Canada trước đó đã bị an ninh Trung Quốc bắt giữ và truy tố tội làm gián điệp.

Thủ tướng Justin Trudeau của Canada mới có một hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này ngay sau khi ông Trump khỏi bệnh Covid-19.

Sau đó, Thủ tướng Trudeau ra một tuyên bố cảm ơn tổng thống Donald Trump vì đã “tìm cách buộc Trung Quốc phải thả ngay lập tức 2 công dân Canada đang bị Trung Quốc bắt giữ trái phép”.

Hai công dân Canada Korvig và Spavor bị bắt giữ sau khi Canada thực hiện lệnh bắt bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của công ty công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc, theo lệnh bắt do Mỹ đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.