Giao thông

Cảng Bến Nghé thừa nhận thiếu sót, cam kết chấn chỉnh

02/12/2015, 21:28

Lãnh đạo cảng Bến Nghé thừa nhận những phản ánh của Báo Giao thông hoàn toàn chính xác và cam kết sẽ chấn chỉnh...

 

1 (19)
 Lãnh đạo cảng Bến Nghé cam kết sẽ không tiếp nhận xe chở hàng quá tải trọng vào cảng.

Phản ánh chính xác

Báo Giao thông số 191 ra ngày 26/11/2015 đăng bài “Xe “công kẹp cổ” vi vu từ Tiền Giang về TP HCM: Trạm, cảng đều bỏ lọt”, phản ánh việc nhiều xe chở hàng quá tải từ Tiền Giang về TP HCM vô tư đi vào cảng Bến Nghé, TP HCM.

Chiều 30/11, ông Dương Châu Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đã đến Văn phòng đại diện của Báo Giao thông tại TP HCM phản hồi về những thông tin trong bài viết. Với thái độ cầu thị, ông Dương Châu Sơn thừa nhận những phản ánh của Báo Giao thông về việc nhiều xe chở hàng quá tải đi vào cảng Bến Nghé thời gian qua là hoàn toàn đúng. Thay mặt lãnh đạo Công ty cảng Bến Nghé, ông Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Giao thông đã phản ánh sự việc để đơn vị kịp thời chấn chỉnh nội bộ và thực hiện ngày càng tốt hơn chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Bộ GTVT.

Ông Sơn cho biết, sau khi Báo Giao thông có bài phản ánh, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức cuộc họp các đơn vị liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Theo ông Sơn, cảng Bến Nghé đã thực hiện tốt việc kiểm soát tải trọng xe khi chở hàng từ cảng ra. Tuy nhiên, đối với những xe chở hàng từ bên ngoài vào cảng vẫn còn thiếu sót do tâm lý “dù sao xe cũng đã đi đến cảng”. Đồng thời, việc cân lại tải trọng xe trong cảng vào giờ cao điểm nhiều lúc cũng gây ùn tắc giao thông.

Sau cuộc họp, ban lãnh đạo công ty đã chấn chỉnh các đơn vị thuộc cảng về bảo đảm việc cân xe đầy đủ và nghiêm túc cả chiều ra, chiều vào, đồng thời thông báo nhắc nhở đến các đại lý, hãng tàu và khách hàng. “Kiên quyết thực hiện theo đúng quy trình do cảng ban hành. Khi phát hiện trường hợp vượt tải phải thông báo TTGT đến lập biên bản”, ông Sơn khẳng định.

Xe Châu Khang chưa ký cam kết

Liên quan đến loạt bài: “Xe “công kẹp cổ” vi vu từ Tiền Giang về TP HCM” đăng trên Báo Giao thông, phản ánh xe của Công ty CP TM Vận tải biển Châu Khang ngang nhiên chở hàng quá tải từ Tiền Giang về TP HCM, ngày 30/11 Thanh tra Sở GTVT TP HCM cho biết, thời gian qua đã lập biên bản hai chiếc xe của Công ty CP TM Vận tải biển Châu Khang vi phạm chở hàng quá tải trọng tại khu vực chân cầu Đa Khoa trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM, tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng.

Từ đầu năm 2015 đến nay, TTGT Sở GTVT TP HCM đã xử phạt tổng cộng 7.318 vụ việc vi phạm về quá tải trọng, với tổng số tiền xử phạt hơn 67,2 tỷ đồng.

Trong đó có 305 vụ xe vi phạm quá tải cầu, đường; 3.065 vụ xe quá tải, quá khổ thiết kế; 428 vụ xe cá nhân, tổ chức xếp hàng hóa vượt quá tải; xử phạt 3.520 chủ phương tiện liên quan đến chở quá tải.

Ông Lê Hồng Việt, Phó chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM khẳng định, trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở không phân biệt phương tiện là của đơn vị, doanh nghiệp nào, nếu phát hiện vi phạm đều xử lý theo quy định.

Thanh tra giao thông cũng lập biên bản xử lý 5 trường hợp của Công ty CP Vận tải Tân Biển số tiền trên 37 triệu đồng về hành vi chở quá tải trọng cho phép. Điều đáng chú ý là theo thông tin từ Phòng Quản lý Vận tải (Sở GTVT TP HCM), đến nay, cả Công ty CP TM Vận tải biển Châu Khang, Công ty CP Vận tải Tân Biển, Công ty CP Vận tải Vietco đều chưa ký cam kết chở hàng đúng tải với Sở GTVT TP HCM theo quy định. Đây là những đơn vị đang chở hàng quá tải tung hoành trên nhiều tuyến đường tại TP HCM.

Để kiểm soát tải trọng một cách hiệu quả, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP HCM), cho biết, UBND TP HCM đã chấp thuận phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng trạm cân tự động tại 10 vị trí. Trong đó, giai đoạn một, dự án đầu tư xây dựng trạm cân tại 5 vị trí.

Cụ thể, hiện có một trạm cân tại khu vực Trạm thu phí An Sương – An Lạc do IDICO làm chủ đầu tư đang được thí điểm hoạt động. Ngoài ra, Sở GTVT sẽ làm chủ đầu tư bốn trạm gồm: Một trạm trên đường Đồng Văn Cống, quận 2; một trạm tại khu vực cầu Phú Mỹ và hai trạm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Dự kiến quý I/2016 sẽ hoàn thành và đưa các trạm cân này vào khai thác.

Theo đề án của Sở GTVT nếu triển khai đồng bộ 10 trạm cân tự động trên các tuyến vành đai thì cơ bản sẽ hạn chế được tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng trên địa bàn TP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.