Thế giới giao thông

Cảng biển lớn tại Mỹ nỗ lực gỡ rối chuỗi cung ứng hàng châu Á

22/10/2021, 07:14

Cảng Los Angeles đã đồng ý sẽ hoạt động liên tục 24 giờ/ngày để giải quyết tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng đang diễn ra.

Thông tin được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố tại cuộc họp với các lãnh đạo cảng Los Angeles cùng Công đoàn cảng và kho bãi quốc tế, đồng thời đánh giá đây là bước tiến quan trọng.

img

Các cảng biển tại California là cửa ngõ chính cho hàng hóa xuất từ châu Á. Ảnh: Reuters

Ngoài cảng Los Angeles, còn có nhiều đơn vị kinh doanh như Walmart, FedEx và UPS cũng cam kết làm việc thêm giờ, trong tương lai một số khâu có thể hoạt động theo lịch trình 24 giờ/ngày.

Hiện tại, rất nhiều cảng biển của Mỹ như Los Angeles và Long Beach rơi vào cảnh tắc nghẽn. Có thời điểm, các cảng biển thuộc bang California (Mỹ) ghi nhận tới 60 tàu thuyền chờ bên ngoài, không thể neo đậu. Trong khi đây lại là cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa xuất từ châu Á.

Cách đây vài ngày, Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng hiện nay có thể đẩy giá hàng hóa lên cao, ảnh hưởng triển vọng tăng trưởng, phục hồi kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.