Vận tải

Cảng Đà Nẵng có thêm tuyến vận tải chạy thẳng Nhật Bản

11/03/2019, 14:33

Tàu SITC Danang với hành trình Đà Nẵng - Trung Quốc - Nhật Bản hứa hẹn giúp giao thương tại cảng trọng điểm miền Trung thêm sôi động.

img
Tàu SITC Danang vừa cập bến Tiên Sa 5 (cảng Đà Nẵng) xếp dỡ gần 300 Teus container xuất và nhập khẩu

Ông Dương Đức Xuân, Phó TGĐ Công ty CP cảng Đà Nẵng cho biết, cảng này vừa tổ chức đón thành công tàu SITC Danang - “Con tàu mang tên thành phố” lần đầu tiên cập bến tại Xí nghiệp cảng Tiên Sa (cảng Đà Nẵng).

“Tàu SITC Danang thuộc hãng tàu SITC có trọng tải hơn 18.000 tấn, chiều dài 162 m, rộng hơn 25,6m, sức chở hơn 1.000 TEUs. Tàu xuất phát từ Hongkong và cập bến Tiên Sa 5 để xếp dỡ gần 300 Teus container xuất và nhập khẩu”, ông Xuân nói và cho biết, với hành trình Đà Nẵng - Trung Quốc - Nhật Bản, tàu SITC Danang hứa hẹn sẽ góp phần giúp cảng Đà Nẵng đạt được mục tiêu sản lượng 8,7 triệu tấn đã đề ra trong năm 2019.

Trước đó, tháng 1/2019, hãng tàu SITC cũng chính thức đưa vào khai trương tuyến dịch vụ vận tải qua cảng Đà Nẵng với lịch trình: Đà Nẵng - Ningbo - Shanghai - Hakata - Moji (Nhật Bản) bằng tàu Lantau Beach có trọng tải 12.400 DWT, chiều dài hơn 140m, sức chở hơn 1.000 TEUs.

“Việc hãng tàu SITC liên tiếp đưa các tuyến dịch vụ mới đến cảng Đà Nẵng không chỉ góp phần làm thị trường XNK hàng hóa ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến các cảng lớn trên thế giới sôi động hơn. Việc này còn tạo sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại cảng, đưa cảng Đà Nẵng tiếp tục phát huy được sự tăng trưởng mạnh mẽ sau giai đoạn CPH, giữ vững vị thế là cảng số 1 ở khu vực miền Trung”, đại diện Công ty CP cảng Đà Nẵng chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.