Y tế

Căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền nặng

17/08/2020, 19:27
image

Nơi "tâm dịch" Đà Nẵng, các y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi ngày đêm nỗ lực để có thể "hồi sinh" những ca Covid-19 có bệnh lý nền nặng, nguy kịch...

img
Bác sĩ và điều dưỡng Lê Hữu Trạng (Bệnh viện Chợ Rẫy) chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Tại Khoa hồi sức, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, mỗi ngày hàng chục y bác sĩ đến từ Đà Nẵng, BV Chợ Rẫy... chia ca trực 24/24 giờ, căng sức làm việc để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền nặng...

Theo BS. Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong tổng số 87 bệnh nhân Covid-19 được tiếp nhận điều trị ở bệnh viện, có đến gần 20 bệnh nhân phải đưa vào khoa hồi sức. Đặc biệt, trong số này có đến 5 bệnh nhân nguy kịch, 3 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu...

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho các bệnh nhân, cứu chữa khỏi Covid-19. Áp lực và khối lượng công việc rất lớn, nhưng đội ngũ y bác sĩ luôn đồng lòng, nhiệt huyết và vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất", BS. Phúc nói.

>>>>> Video: Y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng căng mình đưa bệnh nhân Covid-19 nặng thoát "cửa tử":

Mới đây, ngày 16/8, bệnh nhân 582 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi Covid-19 đánh cột mốc lớn trong công tác điều trị cho những bệnh nhân dương tính và có bệnh lý nền nặng.

Theo BS. Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ rẫy TP.Hồ Chí Minh), bệnh nhân 582 nhập viện với bệnh nền gồm tăng huyết áp, suy tim... tình trạng nguy kịch không khác gì bệnh nhân 91. Nhưng chúng ta đã tiếp tục thành công với các pháp đồ điều trị hiệu quả, "sức mạnh" tập thể y bác sĩ, và những lãnh đạo đầu ngành.

Những dấu hiệu tích cực đang đến từ Bệnh viện phổi Đà Nẵng, khi trong ngày 17/8 có thêm 6 bệnh nhân khác được điều trị khỏi Covid-19, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cũng có thêm 3 bệnh nhân khác được trao chứng nhận âm tính Covid-19, khỏi bệnh và về nhà...

img
Y bác sĩ điều trị đặc biệt cho các bệnh nhân nặng tại Khoa hồi sức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
img
Công tác điều trị tập trung, tích cực, quyết liệt nhất
img
img
Các vòng kiểm soát, theo dõi bệnh nhân được thiết lập với hệ thống qua camera, điều trị trực tiếp. Trong ảnh Bác sĩ Linh đang trao đổi cùng các y bác sĩ khác về các bệnh nhân Covid-19 có bệnh lý nền nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
img
Công tác theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19 được tăng cường với tất cả khâu đoạn: hồ sơ, bệnh án, phác đồ điều trị, các ca kíp trực....
img
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không có thang máy, việc di chuyển bệnh nhân Covid-19 do các y bác sĩ trực tiếp thực hiện qua cầu thang bộ. "Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong "cuộc chiến diệt Covid-19" này", Bác sĩ Linh cười nói.
img
Ngày 16/8, bệnh nhân 582 được điều trị khỏi Covid-19 đánh dấu một cột mốc lớn cho hiệu quả công tác diệt Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
img
Lời cảm ơn chân thành, xúc động của Bệnh nhân 582 như vừa được "hồi sinh". Ghi nhận đến trưa ngày 17/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã điều trị âm tính Covid-19 thành công cho 14 bệnh nhân. Tính chung nơi "tâm dịch" Đà Nẵng có 44 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh.
img
Đằng sau đó là những bàn tay chai sạn, nhăn nheo do hàng ngày phải mặc đồ bảo hộ, bao tay
img
Và sự đồng lòng, hi sinh, nhiệt huyết của những "chiến sĩ áo trắng"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.