Trong nước

Căng thẳng cuộc chạy trốn top cuối V-League 2018

17/05/2018, 09:05

Top cuối bảng xếp hạng V-League 2018 đang khá chật chội với nhiều cái tên có thực lực.

19

SLNA (trái) và Quảng Nam sẽ đối đầu tại vòng 8 V-League 2018

Từ vòng đấu thứ 8 diễn ra cuối tuần này đến hết giai đoạn lượt đi, chắc chắn nhóm này phải căng sức để bứt lên.

Nước chảy chỗ trũng

V-League 2018 đang chứng kiến những bất ngờ thú vị. Nếu như ở top đầu, Becamex Bình Dương cùng XSKT Cần Thơ gây ấn tượng thì ở top cuối, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng để lại nỗi thất vọng. Hai đội bóng láng giềng miền Trung cùng với SLNA, Sài Gòn FC, Nam Định đang khiến nửa dưới bảng xếp hạng trở nên chật chội. Trong số này, ngoài Nam Định yếu hơn hẳn và gần như chiếm một suất xuống hạng, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC hay SLNA đều có thực lực khá.

Quảng Nam đang là nhà đương kim vô địch nhưng lại đánh mất mình ngay giai đoạn đầu mùa giải 2018. Đội bóng xứ Quảng bị các đối thủ bắt bài và cũng không thể hiện được khát khao bảo vệ chức vô địch. Ngoài ra, nhiều trụ cột ở sân Tam Kỳ cho thấy dấu hiệu tự mãn, thả lỏng sau một mùa giải thành công. Cộng thêm số khác xuống phong độ, tiêu biểu nhất là Claudecir, Quảng Nam thi đấu rất phập phù. Sau trận thắng thuyết phục Hải Phòng ở vòng 5, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc lại để Sanna Khánh Hòa cầm hòa và thua tan tác Becamex Bình Dương.

SHB Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ có những nét tươi mới dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương. Nhưng ông thày từng đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia chưa thể giúp đội bóng sông Hàn tìm lại phong độ như thời hoàng kim. Điểm yếu lớn nhất của SHB Đà Nẵng chính là bản lĩnh, vì yếu bản lĩnh nên dễ sụp đổ. SLNA lại là câu chuyện khác khi luôn góp mặt trong cuộc đua trụ hạng, bất chấp sở hữu dàn cầu thủ giàu tiềm năng và thi đấu tốt ở Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, việc Sài Gòn FC sớm tụt xuống cuối bảng xếp hạng được dự đoán từ trước, sau sự ra đi của nhiều trụ cột cùng HLV Nguyễn Đức Thắng. Nhưng, nhờ bộ khung được xây dựng bài bản, Sài Gòn FC vẫn sẽ là ẩn số. Mùa giải còn một chặng đường dài và hứa hẹn còn nhiều biến động. Tuy vậy, trước mắt, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đua gay cấn nhằm chạy trốn vị trí phải đá play-off.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Tại vòng 8, hai trong số bốn đội bóng vừa nêu ở phần đầu bài viết là SLNA và Quảng Nam sẽ phải gặp nhau. Trong khi đó, Sài Gòn FC tiếp Sanna Khánh Hòa còn SHB Đà Nẵng đụng TP HCM. Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, lịch thi đấu này khiến cả bốn cái tên ít nhiều gặp khó khăn. Tuy nhiên, kết quả của một vòng đấu dù có tác động đến cục diện chung nhưng chưa thể định đoạt. Quan trọng nhất là việc nhóm này thể hiện ra sao ở giai đoạn tiếp theo của lượt đi.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2018

18h ngày 18/5: Sài Gòn FC - Sanna Khánh Hòa

17h ngày 19/5: XSKT Cần Thơ - HAGL

17h ngày 19/5: B.Bình Dương -Hải Phòng

17h ngày 19/5: SHB Đà Nẵng - TP HCM

17h ngày 20/5: Quảng Nam - SLNA

18h ngày 20/5: Nam Định - Hà Nội FC

18h ngày 20/5: T.Quảng Ninh - FLC Thanh Hóa

“Tôi cho rằng, việc những đội bóng có lực lượng tốt như: Quảng Nam, SHB Đà Nẵng hay SLNA tụt sâu trên bảng xếp hạng phản ánh sự chuẩn bị của chính họ trước mùa giải mới. Nhưng nhờ vậy, cuộc đua ở top cuối trở nên nóng bỏng. Nam Định là ứng viên sáng giá cho suất xuống hạng và vẫn còn suất đá play-off. Đương nhiên, không đội nào muốn giành vé đến trận đấu này nên sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích. Cũng theo ông Vinh, muốn đánh giá chính xác đội nào gặp bất lợi phải đợi tới hết giai đoạn lượt đi, bởi khi đó mọi điểm mạnh - yếu của mỗi đội gần như được phơi bày hết.

Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, khoảng cách trình độ giữa các đội ở V-League không quá lớn, nên việc biến động trên bảng xếp hạng diễn ra thường xuyên và khó dự đoán. “Nhìn vào sự chênh lệch điểm số ta thấy đội thứ tư cũng chỉ hơn đội áp chót 4 điểm. Thế nên, chỉ cần một, hai kết quả tốt, các đội nhóm cuối sẽ thăng tiến mạnh mẽ”. Tuy vậy, ông Huy cũng nhìn nhận, nếu cân đong các đội bóng đang đứng top cuối (trừ Nam Định), SHB Đà Nẵng sẽ là ứng viên sáng nhất cho vị trí phải đá play-off.

“HLV Minh Phương quá non tay ở đấu trường số 1 Việt Nam nên rất khó để chèo lái một đội bóng đang thời kỳ chuyển giao có thể đứng vững. Nếu có đội nào tụt lại sau giai đoạn lượt đi, tôi nghĩ đó sẽ là SHB Đà Nẵng”, bình luận viên Quang Huy dự đoán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.