Hồ sơ tài liệu

Căng thẳng gia tăng, biên giới Trung - Triều biến động ra sao?

18/04/2017, 14:24

Trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang gia tăng, đường biên giới giữa hai nước trở nên trầm lắng hơn.

ảnh số 1

Biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên trở nên tẻ nhạt hơn trong tình trạng căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Từ lâu nay, Trung Quốc đã là đồng minh lớn và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, do căng thẳng gia tăng gần đây liên quan đến việc Bình Nhưỡng thử tên lửa hạt nhân, quan hệ kinh tế giữa hai nước Trung –Triều đã có những dấu hiệu suy thoái.

Sự suy giảm này hiện thị rõ nhất ở đường biên giới dài hơn 1.400 km giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Tuy các hoạt động buôn bán vẫn tiếp diễn nhưng cảnh tượng các tòa nhà chưa hoàn thành và đường phố vắng vẻ đã phần nào thể hiện mối quan hệ căng thẳng và tẻ nhạt dần đi giữa hai nước.

Các nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters đã đến thăm thành phố Đan Đông của Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên để xem khu vực này chịu ảnh hưởng ra sao trong bối cảnh quan hệ Trung-Triều có nhiều biến động. Và những bức ảnh họ chụp lại đã phần nào khắc họa không khí ảm đạm tại khu vực này.

ảnh số 2

Lính Triều Tiên trên một vọng gác tại khu vực biên giới hai nước.

ảnh số 3

Biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên được miêu tả là "sợi dây sinh tử nối với thế giới bên ngoài" của Triều Tiên.

ảnh số 4

Trong khi phần lớn phong cảnh ở phía Triều Tiên là các thị trấn nhỏ heo hút thì phía Trung Quốc là thành phố Đan Đông tấp nập.

ảnh số 5

Một số nguồn tin cho rằng Triều Tiên rất hạn chế cho công dân rời khỏi quốc gia. Chính vì thế, Đan Đông của Trung Quốc chính là những gì mà người dân Triều Tiên thấy về thế giới bên ngoài.

ảnh số 6

Vào buổi tối, thứ ánh sáng liên tục được nhìn thấy ở Triều Tiên phát ra từ bức tượng Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước này.

ảnh số 7

Cầu Hữu nghị là tuyến đường thương mại được sử dụng nhiều nhất.

ảnh số 8

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên đang gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp quốc cũng góp phần làm chậm thương mại ở biên giới, nơi chứa đầy các tòa nhà và dự án xây dựng bỏ dở.

ảnh số 9

Phần lớn hàng hóa đi qua biên giới là đồ gia dụng, thực phẩm và hàng dệt may.

ảnh số 10

Mặc dù đã ký kết các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng của LHQ, Trung Quốc vẫn muốn duy trì quan hệ thương mại với Triều Tiên vì lo sợ nếu nước này sụp đổ thì các cư dân của họ sẽ chạy trốn qua biên giới.

ảnh số 11

Thị trường đen bán điện thoại di động Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh ở khu vực biên giới. Tại Triều Tiên, các cuộc gọi quốc tế là bất hợp pháp và chính vì thế, công dân Triều Tiên sẵn sàng mạo hiểm để có những thiết bị đến từ Trung Quốc.

ảnh số 12

Tình hình hai nước căng thẳng nhưng khu vực biên giới vẫn thu hút nhiều khách du lịch.

 

ảnh số 14

Nhiều cặp đôi Trung Quốc thường thuê thuyền và đi dọc biên giới Triều Tiên để chụp ảnh cưới.

ảnh số 134

Du khách có thể đi thuyền trên sông Yalu, nơi ngăn giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

ảnh số 15

Hình ảnh một người bán hàng lưu niệm ở biên giới tranh thủ ngủ trưa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.