Thời sự Quốc tế

Căng thẳng Mỹ-Trung: Mỹ hạn chế thị thực với đảng viên Trung Quốc

03/12/2020, 18:10

Mỹ thắt chặt quy định đi lại với đảng viên Trung Quốc, một động thái có thể khiến Bắc Kinh tức giận và trả đũa.

img

Đảng viên Trung Quốc tới Mỹ sẽ chỉ nhận được visa thời hạn 1 tháng

Ngày 3/12, báo New York Times dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington tuyên bố quy định đi lại mới đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức trong đó hạn chế thị thực với các Đảng viên Trung Quốc và thân nhân của họ trong 1 tháng và tối đa 1 lần nhập cảnh duy nhất. Trước đây, người xin cấp thị thực tới Mỹ có thể nhận thời hạn tới 10 năm.

Với quy định mới, ước tính có khoảng 270 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng.

“Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi cho phép các thành viên CCP tiếp cận các thực thể và doanh nghiệp Mỹ một cách thoải mái và tự do trong khi người dân Mỹ tới Trung Quốc lại không được hưởng những đặc quyền tương tự” – tờ New York Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Động thái này một lần nữa bồi thêm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cả hai nước đều đã siết chặt quy định đi lại với công dân của nhau trong đó hạn chế thị thực dành cho báo chí.

Đầu tháng 3 vừa rồi, Trung Quốc trục xuất hơn chục nhà báo Mỹ đến từ các tờ báo lớn như New York Times, the Washington Post và the Wall Street Journal.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.