Thế giới

Căng thẳng Triều Tiên khiến Trung Quốc đẩy mạnh bảo vệ chủ quyền

29/09/2017, 07:14

Trước những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc tuyên bố đã chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ chủ quyền.

Quân đội Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc

Reuters đưa tin, hôm 28/9, trước bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân đang gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố tại cuộc họp báo hàng tháng ở Bắc Kinh, rằng mọi biện pháp quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hòa bình, ổn định trong khu vực đã được nước này lên phương án chuẩn bị một cách kỹ càng, thận trọng.

"Vấn đề Triều Tiên nên được giải quyết bằng các biện pháp đàm phán và ngoại giao thay vì những xung đột quân sự, vũ lực không phải là lựa chọn sáng suốt để giải quyết căng thẳng!" - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng đã kêu gọi các bên trong cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên tự kiềm chế và chấm dứt việc đưa ra các phát ngôn có tính chất “thêm dầu vào lửa” vào lúc cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày càng leo thang.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.