Thế giới

Căng thẳng với Iran, Israel rút F-15 ra khỏi cuộc tập trận

24/04/2018, 18:41
image

Lực lượng không quân Isreal đã huỷ sự tham gia của F-15 khỏi cuộc tập trận không quân đa quốc gia ở Alaska, Mỹ.

1061533706

Máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng không quân Isreal (Nguồn Sputnik)

Trước những căng thẳng gia tăng giữa với Iran và Syria cùng những cuộc biểu tình của dân chúng ở dải Gaza,Isreal đã rút máy bay chiến đấu của mình về nước.

Các máy bay khác  của Isreal vẫn sẽ tham gia tập trận Red Flag tại Alaska, Mỹ.

Đây là cuộc diễn tập chiến đấu trên không được tổ chức tại căn cứ không quân Nellis ở Nevada và Eielson ở Alaska.

Red Flag cho phép các quốc gia được diễn tập trong điều kiện địa hình núi tuyết và thời tiết lạnh, từ đó nâng cao khả năng tác chiến cho Không quân các nước tham gia.

Mặc dù đây là lần đầu Isreal tham gia vào cuộc diễn tập, nhưng họ vẫn buộc phải rút máy bay chiến đấu F-15 về để đề phòng khả năng Iran tấn công trả đũa. Trong nước cũng đang duy trì tinh trạng báo động cao.

Trước đó, 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã tấn công căn cứ không quân T-4 tại Syria vào ngày 9-4, khiến 7 quân nhân Iran thiệt mạng.

Theo Thời báo Israel, cuộc tấn công nhằm phản ứng trước cáo buộc rằng một máy bay không người lái chở thuốc nổ đã được đưa vào không phận của Israel từ căn cứ này.  

VIDEO Cuộc tập trận không quân đa quốc gia Red Flag ở Alsaka, Mỹ hôm 15/2:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.