Thế giới

Căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ nối lại tập trận quân sự với Hàn

29/08/2018, 12:33

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tái khởi động các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên.

My-Han-Tap-Tran

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh minh hoạ)

Phát biểu hôm 28/8, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis cho biết, quyết định này được đưa do do đàm phán phi hạt nhân hoá trên bán đảo này không có tiến triển.

"Chúng tôi đã đình chỉ các cuộc tập trận lớn như một cách bảy tỏ thiện chí sau hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên tại Singapore. Nhưng tại thời điểm này chúng tôi không có ý định ngừng các cuộc tập trận thêm nữa", ông nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết hiện Washington vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về kế hoạch tập trận trong năm tới. 

Tuyên bố của Mattis được đưa ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Triều đang leo thang căng thẳng, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hoá giữa các bên rơi vào bế tắc.

Vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump bất ngờ huỷ chuuyến công du của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng.

Ngay sau đó, truyền thông Triều Tiên đã tố cáo Mỹ là kẻ "hai mặt", cho rằng Washington đang triển khai các cuộc diễn tập quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.