Hồ sơ tài liệu

Căng với Trung-Triều, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

31/08/2016, 13:25
image

Nhật Bản có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục trước mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.

tải xuống

Chiến đấu cơ AH-15 của Nhật Bản trong một cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, hôm nay (31/8), Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất yêu cầu tăng chi tiêu quân sự tới mức kỷ lục trước mối đe dọa ngày càng tăng của tên lửa đạn đạo Triều Tiên và động thái của Trung Quốc ở vùng Biển Hoa Đông.

Nếu được chấp thuận, ngân sách quốc phòng sẽ tăng 2,3%, lên mức 51,47 tỷ USD trong năm nay kể từ ngày 1/4. Đây là lần tăng ngân sách thứ 5 liên tiếp để củng cố quân sự đất nước của Thủ tướng Shinzo Abe.

Lực lượng Quốc phòng Quốc gia đang tăng cường bảo vệ đất nước trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên và củng cố chủ quyền trên quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư với Trung Quốc trong vùng biển Hoa Đông.

Xem thêm video:

Theo Reuters, Nhật Bản sẽ chi đến 970 triệu USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, tăng gấp đôi phạm vi bắn lên khoảng 30 km và nhanh chóng diệt tên lửa đối địch. Nhật Bản sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn thành việc nấp cấp 4 tên lửa trước Thế vận hội Tokyo năm 2020.

Ngoài ra, những khoản chi khác sẽ nhằm củng cố chủ quyền trong vùng Biển Hoa Đông, nơi mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đang căng mình trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Quan chức quốc phòng Nhật có khả năng sẽ chi khoảng 930 triệu USD trong năm tới để mua 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 900 triệu USD để sắm 4 máy bay Boeing Co (BA.N) và trực thăng Bell Helicopter V-22 Ospey cùng 6 trực thăng Boeing Chinook hai động cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.