Xã hội

Cảnh báo miền núi lũ quét, Hà Nội mưa dông

07/09/2017, 18:14

Do ảnh hưởng áp thấp, nguy cơ cao lũ quét khu vực miền núi phía bắc, mưa dông ở Hà Nội

lũ quét

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ quét khu vực miền núi phía bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số vùng núi phía Bắc có mưa lớn. Như khu vực tỉnh Yên Bái, lượng mưa từ 2-4 giờ tại Yên Bình lên tới 100mm.

Do đó, sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Đặc biệt, tại Yên Bái, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao và có khả năng xảy ra ở khu vực Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên…

Cũng theo Trung tâm Dự báo, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang di chuyển về phía trung tâm thành phố Hà Nội, ảnh hưởng đến khu vực nội thành, trước tiên cho các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ … Sau đó mưa dông sẽ lan sang các quận khác của thành phố. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.