Xã hội

Cảnh báo mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh miền núi phía Bắc

22/08/2016, 12:53
image

Hôm nay (22/8), tại khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục xuất hiện mưa to trên diện rộng, nguy cơ sạt lở lớn.

IMG_1358

Mưa to tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa ngày 22/8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa to từ 30 – 50mm. Dự báo trong 6 giờ tới, mưa to sẽ tiếp tục duy trì ở mức 40 – 70mm tại khu vực vùng núi phía Bắc. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc là rất cao, đặc biệt tại các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lũ lớn tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, khiến ít nhất 11 người chết và mất tích. Cụ thể, bão số 3 đã làm chết 8 người ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và làm 3 người mất tích ở Lào Cai, Bắc Giang.

Tính đến 19h ngày 20/8, bão số 3 đã làm 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước; mưa lớn làm ngập khoảng 5.884 ha lúa và hoa màu, 595 ha cây trồng lâu năm; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ; 29 gia súc, 245 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, có 5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông tại Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lào Cai,...

>>>Xem thêm video mưa lũ tại Lào Cai:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.