Bạn cần biết

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ nuốt dị vật

11/01/2016, 09:19

Vào dịp Tết bệnh viện thường phải tiếp nhận trung bình 10 trường hợp trẻ nuốt phải dị vật trong đường thở.

hoc_di_vat
Ảnh minh họa.

Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, trong thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ nuốt phải dị vật trong đường thở.

Mới đây, các bác sĩ mới phẫu thuật nội soi lấy đầu bút bi nhựa nằm trong đường thở đã 3 tháng cho bệnh nhi Lê Thành Tâm (7 tuổi, ngụ Đồng Nai). Trước đó, bé Tâm lỡ nuốt đầu bút bi khi đang ngậm đầu bút thì bị bạn xô ngã. Sau nội soi và phẫu thuật gắp dị vật, hiện sức khỏe bé Tâm đã ổn định.

BS. Nguyễn Tuấn Như, Phó khoa Tai, mũi, họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo, phụ huynh nên cẩn thận khi cho trẻ cầm đồ chơi nhỏ, vì trẻ dễ bỏ vào miệng ngậm và nuốt. Không nên để trẻ tự ăn những loại đậu, hạt dưa, hạt hướng dương hay các loại quả nhỏ có hạt như chôm chôm, nhãn, vải và mãng cầu...

Đặc biệt, vào dịp Tết bệnh viện thường phải tiếp nhận trung bình 10 trường hợp trẻ nuốt phải dị vật trong đường thở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.